MU thua lỗ chuyển nhượng hơn 1 tỉ euro vẫn trắng tay

Manchester United đã tiêu tốn 908 triệu bảng Anh (1.075 tỉ euro) cho chuyển nhượng trong suốt 10 năm qua, kể từ mùa hè năm 2012 nhưng vẫn rơi vào cảnh trắng tay 5 năm liền.

MU lên danh sách 15 mục tiêu chuyển nhượng
MU lên danh sách 15 mục tiêu chuyển nhượng
(PLO)- Việc ký hợp đồng với 1 tiền vệ là ưu tiên của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với việc Ralf Rangnick đã bắt đầu quá trình lựa chọn các mục tiêu.

MU đã không giành được chức vô địch Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, dù họ chi rất nhiều tiền cho chuyển nhượng. Theo một nghiên cứu mới đây, đội chủ sân Old Trafford nhận khoản lỗ ròng 908 triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng kể từ mùa hè năm 2012 đến nay.

Những Martial, Wan-Bissaka và đặc biệt là Di Maria được xem là những bản hợp đồng thất bại của Woodward. ẢNH: MIRROR

Điều đó đặt dấu hỏi về khả năng lãnh đạo của phó chủ tịch MU Ed Woodward, người chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động chuyển nhượng của “quỷ đỏ” suốt 10 năm qua. Ông vừa từ chức vào ngày 1-2 vừa qua nhường chỗ cho Richard Arnold.

Theo Transfermarkt, Manchester City và Chelsea đang giữ kỷ lục Premier League về số tiền bỏ ra mua một cầu thù, với Jack Grealish giá 100 triệu bảng Anh và Romelu Lukaku giá 97,5 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, MU chiếm 4 vị trí tiếp theo về mức phí chuyển nhượng gồm Paul Pogba (89 triệu bảng), Harry Maguire (80 triệu bảng), Jadon Sancho (77 triệu bảng) và Lukaku (75 triệu bảng).

Woodward điều hành hoạt động chuyển nhượng của MU rất kém trong 10 năm qua. ẢNH: GETTY

Theo thống kê của CIES Football Observatory, MU là CLB chi tiêu ròng cho chuyển nhượng nhiều nhất ở châu Âu. Theo đó, trong 10 năm qua, MU đã chi 1,3 tỉ bảng Anh (1,5 tỉ euro) mua cầu thủ, trong khi họ chỉ thu về 397 triệu bảng Anh từ việc bán cầu thủ.

Điều đó đồng nghĩa MU lỗ ròng 908 triệu bảng Anh (1.075 tỉ euro) trong hoạt động mua bán cầu thủ. Đây là con số cao nhất thế giới. Vậy nhưng, thành tích mang lại cho MU gần như là bằng 0.

Kể từ khi Sir Alex ra đi, MU chỉ giành được những danh hiệu nhỏ như Europa League, FA Cup hay League Cup, còn những giải lớn như Premier League, Champions League, “quỷ đỏ” thành Manchester hoàn toàn trắng tay.

Đội xếp thứ hai về khoản lỗ trong hoạt động chuyển nhượng là Manchester City với 831 triệu bảng Anh (984 triệu euro). Dù Man City bỏ nhiều tiền nhưng “đắt xắt ra miếng” khi họ giành 4 Premier League, 6 League Cup và FA Cup trong 10 năm qua.

Di Maria có giá chuyển nhượng 60 triệu bảng Anh nhưng chỉ ở MU đúng 1 mùa giải. ẢNH: GETTY

MU chi ít tiền mua cầu thủ hơn Man City nhưng Man City lại kiếm được đến 604 triệu bảng Anh từ việc bán cầu thủ, trong khi con số đó của MU chỉ là 397 triệu bảng Anh. Điều này khiến MU nhận khoản lỗ ròng nhiều hơn Man City trên thị trường chuyển nhượng 10 năm qua.

Trong khi một số cầu thủ chứng tỏ được giá trị của mình khi đến MU trong thập kỷ qua, thì cũng có một số ngôi sao thất bại thảm hại ở đội chủ sân Old Trafford. Điển hình là Angel Di Maria, cầu thủ khiến MU mất đến 60 triệu bảng Anh nhưng chỉ ghi được 4 bàn sau 32 trận. MU phải bán đổ bán tháo Di Maria cho PSG.

Cũng có những thương vụ của MU vẫn còn ở CLB nhưng nhiều người cho rằng MU đã bỏ ra khoản phí chuyển nhượng quá cao so với giá trị thực, ví dụ như vụ mua Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh hay Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace với giá 50 triệu bảng Anh.

Ed gỗ đã ra đi nhưng "di chứng" để lại cho MU rất nặng nề. ẢNH: GETTY

Ngoài MU và Man City, PSG (794 triệu bảng, 941 triệu euro), Barcelona (549 triệu bảng, 650 triệu euro) và Arsenal (492 triệu bảng, 583 triệu euro) là 5 CLB tiếp theo có mức âm trong hoạt động chuyển nhượng.

Không có gì ngạc nhiên khi Premier League chiếm 14 trong số 20 CLB hàng đầu chi tiêu âm trong chuyển nhượng, với PSG, Barca, Juventus, AC Milan, Inter Milan và Bayern Munich không phải là CLB của Anh.

Nhà vô địch Ligue 1 của Pháp, Lille là CLB hoạt động hiệu quả nhất châu Âu trên thị trường chuyển nhượng 10 năm qua với việc họ lời 294 triệu bảng Anh (349 triệu euro) từ hoạt động mua bán cầu thủ.

Nhà vô địch hiện tại của Pháp, Lille là CLB kiếm được nhiều tiền nhất trong 10 năm qua, với mức chi tiêu ròng dương 294 triệu bảng (349 triệu euro).

Martial vừa rời MU sang Sevilla dưới dạng cho mượn. ẢNH: GETTY

Trong số các CLB thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, những người kiếm được nhiều tiền nhất trong việc bán cầu thủ là Chelsea (1 tỉ bảng Anh, 1,2 tỉ euro), AS Monaco (932 triệu bảng, 1,1 tỉ euro) và Atletico Madrid (840 triệu bảng, 995 triệu euro). Tuy nhiên, 3 CLB này cũng bỏ ra rất nhiều tiền mua ngôi sao.

10 CLB lỗ nặng nhất trong hoạt động mua bán cầu thủ 10 năm qua:

Manchester United - 908 triệu bảng (1.075 triệu euro)

Manchester City - 831 triệu bảng (984 triệu euro)

PSG - 794 triệu bảng (941 triệu euro)

Barcelona - 549 triệu bảng (650 triệu euro)

Arsenal - 492 triệu bảng (583 triệu euro)

Juventus - 473 triệu bảng (561 triệu euro)

AC Milan - 364 triệu bảng (432 triệu euro)

Everton - 362 triệu bảng (429 triệu euro)

Aston Villa - 358 triệu bảng (424 triệu euro)

Chelsea - 348 triệu bảng (413 triệu euro) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm