Mua tiền giả gửi về cho cha ở Ninh Thuận tiêu xài, cả hai bị bắt

(PLO)- Con trai chạy xe công nghệ ở TP.HCM đặt mua tiền giả trên mạng gửi về cho cha ở Ninh Thuận sử dụng thì bị bắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Đức Anh Hào (21 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

tiền giả.jpg
Võ Đức Anh Hào bị bắt khi mua tiền giả gửi về quê cho cha sử dụng. Ảnh: C.A

Trước đó, cơ quan an ninh điều tra đã bắt tạm giam Võ Quý Nam (56 tuổi, cha của Hào) để điều tra hành vi trên.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 1-2024, trên địa huyện Thuận Bắc và huyện Bác Ái liên tục phát hiện các vụ việc liên quan đến tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành các biện pháp điều tra. Đến ngày 18-3, cơ quan công an bắt Võ Quý Nam, tịch thu tang vật gần 20 triệu đồng tiền giả.

Untitled-1.jpg
Võ Quý Nam và tang vật. Ảnh: C.A

Bước đầu, Nam khai nhận Hào chạy xe công nghệ tại TP.HCM. Qua mạng internet, Hào đặt mua hơn 20 triệu đồng tiền giả với tỉ lệ một triệu đồng tiền thật mua năm triệu đồng tiền giả rồi mang về Ninh Thuận đưa cho cha tiêu xài.

Từ đầu tháng 1-2024 đến khi bị bắt, ông Nam dùng tiền giả để mua gia súc, gia cầm, mua vé số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc, Bái Ái.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm