Mực nước ở hồ thuỷ điện Hoà Bình đang dâng lên đáng kể

(PLO)-  Khoảng 10 ngày qua, trên địa bàn TP Hòa Bình đã có nhiều trận mưa lớn, đây là nguồn cung cấp nước dồi dào cho các hồ, đập đặc biệt là hồ thủy điện Hòa Bình
Nhiều ngày qua, tại tỉnh hòa Bình đã xuất hiện những cơn mưa lớn, khiến cho mực nước ở hồ Thủy điện Hòa Bình mỗi ngày một dâng lên cao.

Nhiều ngày qua, tại tỉnh hòa Bình đã xuất hiện những cơn mưa lớn, khiến cho mực nước ở hồ Thủy điện Hòa Bình mỗi ngày một dâng lên cao.

Video: Mực nước ở hồ thuỷ điện Hoà Bình đang dâng lên đáng kể

Con sông Đà đã không còn cạn nước như những ngày trước đó.

Con sông Đà đã không còn cạn nước như những ngày trước đó.

Người dân sống xung quanh dòng sông Đà vui mừng, phấn khởi khi thấy mỗi ngày nước lại dâng cao hơn hôm trước một chút. Những hoạt động của người dân như câu cá, tắm sông lại diễn ra bình thường.

Người dân sống xung quanh dòng sông Đà vui mừng, phấn khởi khi thấy mỗi ngày nước lại dâng cao hơn hôm trước một chút. Những hoạt động của người dân như câu cá, tắm sông lại diễn ra bình thường.

Nước sông Đà dâng lên khiến cho không khí dọc 2 bên dòng sông như mát hơn nên có rất nhiều người ra đi dạo vào mỗi buổi chiều. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu điện được giảm đi phần nào. Cầu Hòa Bình 1 cũng không bị lộ rõ những mố chân cầu.

Nước sông Đà dâng lên khiến cho không khí dọc 2 bên dòng sông như mát hơn nên có rất nhiều người ra đi dạo vào mỗi buổi chiều. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu điện được giảm đi phần nào. Cầu Hòa Bình 1 cũng không bị lộ rõ những mố chân cầu.

Bà Bùi Thị Hoa (45 tuổi, người dân tại cảng Bích Hạ) cho hay: “Mực nước của lòng hồ so với trước đó đã tăng lên, nhận thấy rõ nhất là sau các trận mưa. Từ đó, các hoạt động của chúng tôi trên lòng hồ được dễ dàng, thuận tiện hơn”.

Bà Bùi Thị Hoa (45 tuổi, người dân tại cảng Bích Hạ) cho hay: “Mực nước của lòng hồ so với trước đó đã tăng lên, nhận thấy rõ nhất là sau các trận mưa. Từ đó, các hoạt động của chúng tôi trên lòng hồ được dễ dàng, thuận tiện hơn”.

Trước đó, chiều 11-6, Công ty thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, chỉ khoảng 40 m3/s. Nếu khai thác tối đa thì sau khoảng 3 ngày sẽ không đủ cột áp để phát công suất tối đa, ảnh hưởng đến khả năng dự phòng công suất và sau khoảng 12 - 13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết. Thời điểm ấy, mực nước chỉ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m.

Trước đó, chiều 11-6, Công ty thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, chỉ khoảng 40 m3/s. Nếu khai thác tối đa thì sau khoảng 3 ngày sẽ không đủ cột áp để phát công suất tối đa, ảnh hưởng đến khả năng dự phòng công suất và sau khoảng 12 - 13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết. Thời điểm ấy, mực nước chỉ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m.

Dòng nước sông Đà hiện đã chảy siết hơn so với thời điểm trước đó. Dọc dòng sông Đà, không còn xuất hiện các cồn cát, sỏi nhô lên giữa dòng sông.

Dòng nước sông Đà hiện đã chảy siết hơn so với thời điểm trước đó. Dọc dòng sông Đà, không còn xuất hiện các cồn cát, sỏi nhô lên giữa dòng sông.

Theo ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, trong sáng 22-6, mực nước hồ là 102.09m, lượng nước về hồ đạt khoảng 300m3/s. Trước đó, chiều 11-6, Công ty thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, chỉ khoảng 40 m3/s.

Theo ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, trong sáng 22-6, mực nước hồ là 102.09m, lượng nước về hồ đạt khoảng 300m3/s. Trước đó, chiều 11-6, Công ty thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, chỉ khoảng 40 m3/s.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm