Mục tiêu 3 trận toàn thắng của U-20 Việt Nam

(PLO)- Chiến dịch săn vé World Cup trẻ lần thứ hai của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở Uzbekistan diễn ra thật ấn tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai lượt trận, Việt Nam (VN) duy trì ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục với số điểm tối đa.

Cục diện bảng B sau hai lượt trận, U-20 VN dù đang đứng đầu bảng nhưng cũng có thể bị loại sau lượt trận cuối nếu thua đậm U-20 Iran và U-20 Úc thắng đậm U-20 Qatar... Lý thuyết là thế nhưng hiện U-20 VN đang đầy lợi thế tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Văn Trường (8), người ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối hạ U-20 Qatar 2-1. Ảnh: VFF

Văn Trường (8), người ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối hạ U-20 Qatar 2-1. Ảnh: VFF

Có được ngôi nhất bảng B là điều rất cần thiết cho U-20 VN vì nhiều khả năng tránh được chủ nhà Uzbekistan ở tứ kết. U-20 Uzbekistan cũng đã thắng cả hai trận đầu và đội hình có nhiều cá nhân xuất sắc, chơi bóng ở các CLB lớn. Vì thế, nếu có suất nhất bảng thì ở tứ kết sẽ gặp đối thủ nhẹ hơn và thắng ở tứ kết là có vé đi World Cup U-20 vào tháng 5 tại Indonesia.

Sau trận thắng Qatar, HLV Hoàng Anh Tuấn đăng đàn ngay với mục đích là “giữ những đôi chân học trò trẻ trên mặt đất”. Ông phân tích để cầu thủ tập trung cao độ ở lượt trận cuối, tránh kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Đối đầu với U-20 Iran chiều 7-3, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nếu thi đấu đúng với chuyên môn và chiến thuật đề ra của thầy Tuấn thì hoàn toàn có thể kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng. Khi đó có thể tính xa hơn ở tứ kết để đạt được những mục tiêu đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm