Messi từ chối gia hạn hợp đồng với PSG

(PLO)- Lionel Messi đã từ chối lần gia hạn hợp đồng đầu tiên của Paris Saint-Germain (PSG) do bất đồng về tiền lương và không chắc đá cho tuyển Argentina sau ba năm nữa tại World Cup 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tương lai của biểu tượng người Argentina là không chắc chắn, với hợp đồng hiện tại của anh với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Messi năm nay 36 tuổi, đang có phong độ rất cao trong màu áo đội bóng của Christophe Galtier, ghi 17 bàn và đóng góp 16 pha kiến ​​tạo sau 28 trận trên mọi đấu trường.

Messi đã tận hưởng một trong những mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình, khi giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina tại Qatar vào tháng 12 năm ngoái. Siêu sao tấn công mang tính biểu tượng trước đó có tin đồn anh đã đồng ý một thỏa thuận mới có thời hạn thêm một năm với gã khổng lồ nước Pháp trước giải đấu quốc tế ở Qatar.

Tuy nhiên, Messi vẫn chưa thống nhất các điều khoản trong hợp đồng mới với đội bóng lớn thành Paris. Ấn phẩm Tây Ban Nha La Vanguardia tiết lộ rằng PSG quan tâm đến các quy tắc công bằng tài chính. Do đó, họ đã yêu cầu tiền đạo này giảm mức lương của mình xuống mức anh đang nhận (34,84 triệu bảng mỗi năm, theo Salary Sport).

Messi không đồng ý giảm lương nếu PSG muốn tiếp tục ký hợp đồng mới. Ảnh: GETTY.

Messi không đồng ý giảm lương nếu PSG muốn tiếp tục ký hợp đồng mới. Ảnh: GETTY.

Messi không bị thuyết phục bởi lời đề nghị ban đầu của gã khổng lồ Ligue 1 và thẳng thừng từ chối lời đề nghị. Cha anh cũng là người đại diện thương thảo hợp đồng sau đó đáp chuyến bay tới Barcelona để gặp chủ tịch Blaugrana Joan Laporta.

Tuy nhiên, việc trở lại Camp Nou dường như khó xảy ra với Messi do các vấn đề tài chính của Blaugrana. La Liga hiện đã cấm Barca ký hợp đồng với cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này vì phá vỡ cấu trúc lương.

Trong khi đó, các dấu hỏi vẫn còn về tương lai của Lionel Messi với tuyển Argentina sau khi anh giành chức vô địch FIFA World Cup vào tháng 12. Tiền đạo huyền thoại đã được La Abiceleste gọi lên lựa chọn vào đội hình cho các trận giao hữu sắp tới với Panama (ngày 23-3) và Curacao (ngày 28-3).

Không có nhiều khả năng tiền đạo người Argentina trở lại Barca sau khi đội bóng của Tây Ban Nha không tiếp tục giữ anh ở lại từ mùa giải 2021. Ảnh: GETTY.

Không có nhiều khả năng tiền đạo người Argentina trở lại Barca sau khi đội bóng của Tây Ban Nha không tiếp tục giữ anh ở lại từ mùa giải 2021. Ảnh: GETTY.

Messi đã nói trước FIFA World Cup 2022 ở Qatar rằng đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của anh ấy tại sự kiện 4 năm 1 lần. Tuy nhiên, nhiều đồng đội người Argentina của Messi đang thúc giục anh ấy góp mặt ở World Cup tiếp theo ở Mỹ - Mexico - Canada. Hậu vệ Romero của Tottenham Hotspur cho rằng cầu thủ tấn công của PSG nên chơi ở giải đấu đó, bất chấp thực tế là Messi sẽ 39 tuổi vào cuối cuộc thi.

Romero chia sẻ: "Di Maria nói rằng Messi sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia, và tôi cũng hy vọng Leo như thế. Tôi thấy anh ấy đang có một nền tảng thể lực rất tốt. Bằng chứng là Messi đã chơi mọi trận đấu tại World Cup. Đối với tôi, anh ấy vẫn sẽ đến tại World Cup tiếp theo, nhưng đó là quyết định của Messi. Với cá nhân tôi, anh ấy phải tiếp tục".

Messi đã tỏa sáng tại FIFA World Cup 2022, giành Quả bóng vàng cúp thế giới nhờ màn trình diễn xuất sắc khi ghi 7 bàn, 3 kiến ​​tạo sau 7 trận. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu siêu sao tấn công của PSG có xuất hiện ở World Cup thứ 6 sau ba năm nữa hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm