Mượn danh công ty lừa đảo gần chục tỉ đồng

Ngày 14-8, VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Phạm Thúy Oanh (sinh năm 1986, trú phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Oanh từng là nhân viên của Công ty Mobifone tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 5-2018 đến tháng 1-2019, Oanh đưa ra thông tin mình được công ty tạo điều kiện làm ăn chung về kinh doanh sim điện thoại, sim kích hoạt giữ số rồi bán ra thị trường.

Người phụ nữ này đã làm giả tám sổ hồng, làm giả con dấu của Công ty Mobifone lập 17 hợp đồng nhân danh công ty để vay tiền, trong đó có bảng có chữ ký của lãnh đạo công ty, ba bảng xác nhận nhân sự và thu nhập của công ty để đi vay tiền.

Với thủ đoạn trên, Oanh đã vay hơn 9,2 tỉ đồng của nhiều người. Tuy nhiên Oanh chỉ trả được hơn 662 triệu, số còn lại là chiếm đoạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm