Muôn kiểu 'bức tử' hố ga thoát nước

Có đủ cách để “bức tử” hố ga. Nơi nhẹ thì người dân dùng bao tải phủ lên rồi lấy gạch đá chèn lại. Cũng có người dùng những tấm đan bằng sắt, bê tông chặn miệng cống. Thậm chí có không ít trường hợp dùng xi măng xây bít luôn miệng cống cho chắc ăn!

Mỗi khi mưa đến, nước không có lối thoát nên góp phần gây ngập nặng cho nhiều tuyến đường, và người dân… lại kêu khổ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận khi đi qua các tuyến đường có hố ga bị "bứt tử":

Miệng hố ga bị che bít bằng rác và các tấm ván cắm thẳng xuống. Ảnh chụp trên đường Lý Thái Tổ, quận 3.

Rác thải bịt kín miệng hố ga trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

Người dân chắn miệng hố ga bằng cầu dẫn sắt để tiện cho xe lên xuống. Ảnh chụp trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

Một miệng hố ga bị che bằng tấm bạt trên đường D1, quận Bình Thạnh.

Hàng loạt hố ga bị hư hỏng, ứ đọng nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cô Thành, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, phải dùng tấm ván che bít lại miệng hố ga. Cô giải thích che hố ga lại để không bị người đi đường xả rác và ngăn mùi hôi.

Dùng gạch che bít lại miệng hố ga trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5.

Đã dùng tấm ván bít miệng hố ga ngăn rác trước BV Nhi đồng 1, đường Lý Thái Tổ, quận 10 nhưng rác vẫn tràn ngập

 UBND TP.HCM cho phép Sở GTVT thí điểm cải tạo hố ga trên địa bàn TP

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước, Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP, cho biết tình trạng bịt hố ga thoát nước diễn ra lâu nay trên toàn TP. Năm 2016, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo các quận, huyện phải xử lý dứt điểm nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

“Ngày 6-6, UBND TP đã chấp thuận chủ trương cho phép Sở GTVT thí điểm việc cải tạo hố ga để đảm bảo thoát nước, đồng thời ngăn mùi để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sở GTVT sẽ làm thí điểm một số tuyến đường, nếu đảm bảo hiệu quả tốt thì sẽ nhân rộng trên toàn TP” - ông Long thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm