Mỹ bắn tên lửa hành trình để bảo vệ quyền tự do hànghải

Ngày 9-10, hai tàu USS Mason (ảnh) và USS Ponce của Mỹ bị hai quả tên lửa bắn hụt. Đến ngày 12-10, một tên lửa cũng bắn hụt tàu USS Mason. Các tàu chiến bị bắn lúc đang hoạt động trên biển Đỏ và eo biển Bab Al-Mandeb (giữa biển Đỏ và Ấn Độ Dương).

Để trả đũa, ngày 12-10, Lầu Năm Góc thông báo tàu khu trục USS Nitze đã bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào ba trạm radar tại khu vực do quân Houthi kiểm soát ở Yemen. Ba trạm radar này đã bị phá hủy. Tổng thống Obama phê chuẩn lệnh không kích theo đề nghị của bộ trưởng Quốc phòng và chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân.

Lầu Năm Góc ghi nhận các trạm radar này ở xa dân nên ít có nguy cơ gây thiệt hại cho dân thường hay thiệt hại ngoài dự kiến. Lầu Năm Góc cho rằng đây là các vụ không kích hạn chế nhằm mục đích phòng vệ chính đáng để bảo vệ con người, tàu và quyền tự do hàng hải. Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả mọi đe dọa mới đối với tàu Mỹ và tuyến thương mại trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm