Mỹ bảo vệ trẻ hen và dị ứng

(SAEEA) nhằm bảo vệ tốt hơn học sinh bị hen suyễn và dị ứng, tin từ trang web văn phòng tổng thống Mỹ Whitehouse.gov.

Theo đó, các chính quyền bang được khuyến khích đề nghị các trường học trong bang dự trữ epinephrine (dùng cấp cứu trong trường hợp bị hen và dị ứng), trang bị nhân viên y tế được đào tạo chuyên nghiệp quản lý epinephrine và cấp cứu trong trường hợp học sinh lên cơn hen và dị ứng nặng. Bang nào thực hiện theo sẽ được nhận hỗ trợ từ chính phủ.

Tháng 10-2012, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) đã giới thiệu tập hướng dẫn bảo vệ trẻ bị dị ứng thức ăn, trong đó có đề nghị các trường học chuẩn bị sẵn epinephrine để cấp cứu học sinh bị dị ứng. Tuy nhiên, vì đây mới chỉ là lời kêu gọi tự nguyện nên sau đó chỉ có bốn bang là Nebraska, Virginia, Maryland và Nevada có động thái đề nghị trường học trong bang dự trữ epinephrine. 20 bang khác khuyến khích các trường học dự trữ epinephrine nhưng không bắt buộc.

Luật SAEEA được hai nghị sĩ bang Illinois trình Quốc hội cân nhắc từ hai năm trước, sau khi hai học sinh Mỹ chết vì dị ứng do ăn đậu phộng tại trường. Hiện ước tính có khoảng 9,5% trẻ em Mỹ bị hen, từ 4% đến 6% trẻ bị dị ứng thức ăn. Theo số liệu của CDC năm 2008, lượng trẻ dưới 18 tuổi bị dị ứng đã tăng 18% trong 10 năm (1997-2007).

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm