Mỹ chào đón người nhập cư trong ngày Quốc khánh

25 người này, bao gồm đã đàn ông và phụ nữ đến từ 15 quốc gia, trong đó có cả Australia, Philippines và Ukraine. Họ là những đan g phục vụ trong quân đội Mỹ. Họ đã cùng tuyên thệ nhận quốc tịch tại phòng Đông, Nhà Trắng vào ngày 4-7.

Trong ngày này, tổng thống Obama một lần nữa nhắc lại quan điểm của ông về việc nới lỏng luật nhập cư. Ông khẳng định nước Mỹ được xây dựng và phát triển một phần lớn nhờ vào dân nhập cư. “Chúng ta phải điều chỉnh những điều luật không còn phù hợp. Thay vì gây khó, hãy tạo thêm nguồn lực cho hợp chủng quốc của chúng ta”, ông nói.

 25 quân nhân được nhập quốc tịch Mỹ vào ngày 4-7-2014 tại Nhà Trắng với sự có mặt của tổng thống Obama. Ảnh: Reuters

Tất nhiên quan điểm này của ông Obama vấp phải sự phản đối quyết liệt của Đảng đối lập. Đảng này đưa ra dẫn chứng về khu vực miền Tây, đặc biệt bang Texas đang phải đối mặt với hiện tượng di dân không kiểm soát. Hàng ngàn trẻ em đến từ các nước Trung Mỹ đang sống ở đây trong hoàn cảnh bất hợp pháp mà chính phủ Obama tỏ ra bất lực để quản lý.

Ý kiến của Đảng Cộng hòa gây không ít khó khăn cho chính sách của ông Obama. Tuy nhiên, tổng thống cho biết ông chỉ muốn tạo điều kiện cho dân nhập cư được nhập tịch dễ dàng hơn. Đối với những người nhập cư bất hợp pháp, đa số sẽ phải quay trở về nước của họ.

Ông Obama thông tin về kế hoạch thị sát vùng Texas của ông trong thời gian tới; đồng thời để vận động kinh phí cho chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới của Đảng Dân chủ. “Chào đón người nhập cư là mục tiêu lớn trong hướng đi tương lai của chúng ta”, tổng thống Obama khẳng định.

Phương Dung (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm