Tổng thống Ukraine sắp xếp một cuộc đàm phán vào cuối tuần

 Tổng thống Petro Poroshenko cho biết sẽ tổ chức cuộc đàm phán với phe nổi dậy, nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài tại khu vực miền Đông nước này. Kiev đang chờ câu trả lời của phe đòi ly khai. Hiện địa điểm cuộc họp quan trọng này chưa được công bố song dự tính sẽ diễn ra tại một trong các địa điểm trọng yếu của thành phố Donetsk, nơi mà quân nội dậy gần như đang giữ quyền kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko 

Trong một cuộc đụng đổ để lại hậu quả nặng nề nhất từ hơn 2 tháng nay, ngày hôm qua đã có 13 binh lính trong quân đội Ukraine thiệt mạng. Cho đến thời điểm này, hơn 200 binh sĩ đã chết và hàng trăm thường dân thương vong trong các cuộc giao tranh .

Lực lượng chống khủng bố Ukraine tuyên bố đã chiếm lại được khu vực gần làng Mykolayivka, thành phố Slaviansk sau một cuộc giao tranh khá ác liệt vào chiều qua (4-7). “Nhiều tù binh đã bị bắt giữ và các kho vũ khí, quân trang bị tịch thu”, một người trong quân đội cho biết. Trên thực tế, nếu không nhận được sự hỗ trợ về vũ khí và sự tiếp sức từ bên ngoài, lực lượng nổi dậy có thể phải sớm đầu hàng quân đội chính phủ.

Trong lúc này, Bộ ngoại giao Nga đã lên tiếng kêu gọi hai bên ngừng giao chiến ở những khu vực dân sự để tránh gây tổn thất cho thường dân.

An Khương (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm