Mỹ: Đủ khả năng tập trung vào châu Á bất kể xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas không làm Mỹ mất tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định xung đột vừa bùng phát giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas sẽ không làm Mỹ mất tập trung vào các vấn đề ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo hãng thông tấn Kyodo News.

my.JPG

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: CNN

Cuộc tấn công của nhóm Hamas kiểm soát Dải Gaza (Palestine) hôm 7-10 và chiến dịch đáp trả của Israel sau đó gây băn khoăn về khả năng của Washington trong việc tiếp tục xem Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Ông Sullivan khẳng định rằng Mỹ có khả năng hỗ trợ Israel song song với việc tiếp tục hỗ trợ các đồng minh của Washington ở châu Á cũng như Ukraine trong xung đột với Nga.

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ nguồn lực, công cụ và năng lực để có thể thực hiện điều đó một cách hiệu quả” – Kyodo News dẫn lời ông Sullivan nói tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington D.C.

Ông có phát ngôn trên khi được hỏi liệu xung đột giữa Israel và Hamas có khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden gặp khó khăn hơn trong việc duy trì cam kết với Ukraine và sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang ngày càng thể hiện sức mạnh quân sự.

Ngay trước cuộc họp báo của ông Sullivan, Tổng thống Biden phát biểu trước quốc dân, lên án cuộc tấn công của Hamas, bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel.

Ngày 10-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken chuẩn bị tới Israel và Jordan từ ngày 11 đến 13-10 để “trực tiếp trao đổi” về tình hình thực tế ở Israel, theo đài CNN.

Việt Nam lên tiếng về xung đột giữa Hamas và Israel

Theo TTXVN, ngày 8-10, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam (VN) trước tình hình xung đột leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: VN quan tâm, theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, sớm nối lại đàm phán giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ, đảm bảo an toàn và các lợi ích chính đáng của thường dân” - người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm