Xung đột Israel-Hamas: Ngoại trưởng Mỹ sắp sang Israel; Washington khẩn trương giải cứu con tin

(PLO)- Mỹ tiếp tục khẳng định cam kết sát cánh với Israel, đồng thời nỗ lực xác định danh tính và giải cứu công dân Mỹ mất tích trong các cuộc giao tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ tiếp tục khẳng định cam kết sát cánh với Israel khi quốc gia Trung Đông đang trong cuộc chiến với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza (Palestine).

Ông Blinken sắp sang Israel

Ngày 10-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken chuẩn bị tới Israel và Jordan từ ngày 11 đến 13-10 để “trực tiếp trao đổi” về tình hình thực tế ở Israel, theo đài CNN.

“Đó sẽ là một thông điệp về sự đoàn kết và hỗ trợ. Ngoại trưởng muốn nghe ý kiến ​​từ các nhà lãnh đạo Israel về tình hình mà họ đang phải đối mặt, những gì họ cần và cách chúng tôi có thể hỗ trợ họ tốt nhất” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói.

Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden đã cam kết rằng Mỹ sẽ hỗ trợ vững chắc cho Israel. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ người dân Israel đang phải chịu những tổn thất không thể tả xiết cũng như phản đối sự thù hận và bạo lực của chủ nghĩa khủng bố” - ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden nói thêm rằng chính quyền của ông đang tăng cường viện trợ quân sự bổ sung, bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn để hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Israel.

Phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra sau khi ông cùng Phó Tổng thống Kamala Harris có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Xung đột Israel-Hamas
Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa), phó Tổng thống Kamala Harris (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 10-10 sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu, ông Biden kêu gọi quốc hội thực hiện “hành động khẩn cấp để tài trợ cho an ninh quốc gia của các đối tác quan trọng của Mỹ”.

“Đây không phải là vấn đề đảng phái hay chính trị. Đó là về an ninh của thế giới, an ninh của Mỹ” - ông Biden nói, đồng thời cho biết thêm rằng Washington đã “liên lạc thường xuyên” với các đối tác Israel.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo các bên khác trong khu vực không nên tìm cách “lợi dụng” cuộc chiến.

“Đối với bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ ai nghĩ đến việc lợi dụng tình hình, tôi chỉ có một lời: Đừng. Trái tim của chúng tôi có thể tan vỡ nhưng quyết tâm của chúng tôi rất rõ ràng” - theo ông Biden.

Cùng ngày, Israel cho biết một máy bay chở đạn dược của Mỹ đã hạ cánh xuống Israel.

Mỹ khẩn trương giải cứu con tin

Tổng thống Biden ngày qua đã xác nhận 14 công dân Mỹ đã thiệt mạng và ít nhất 20 người mất tích trong các cuộc giao tranh ở Israel.

Xung đột Israel-Hamas
Các gia đình người Mỹ ở Israel có người thân mất tích phát biểu trong cuộc họp báo ở TP Tel Aviv (Israel) ngày 10-10. Ảnh: ABC NEWS

Ông Biden cho biết có công dân Mỹ nằm trong số những người bị nhóm Hamas bắt cóc và chính quyền của ông đang hỗ trợ phía Israel trong kế hoạch giải cứu con tin.

“Tôi đang chỉ đạo các quan chức chia sẻ thông tin tình báo và triển khai thêm các chuyên gia để tham vấn cho những người đồng cấp Israel trong việc giải cứu con tin. Với tư cách tổng thống, tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của người Mỹ bị bắt làm con tin trên khắp thế giới” - ông Biden nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby kêu gọi Hamas thả con tin.

“Họ phải được trả tự do. Chúng tôi kêu gọi Hamas thả họ ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa những con tin trở về với gia đình” - ông Kirby nhấn mạnh.

Đài ABC News ngày 10-10 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington đã tăng cường nỗ lực xác định danh tính các công dân Mỹ có thể nằm trong số hơn 100 con tin đang bị Hamas bắt giữ.

Theo vị quan chức, do tình hình biến động ở Dải Gaza, Mỹ đến nay vẫn không thể xác định chính xác số công dân Mỹ bị giam giữ.

Việt Nam lên tiếng về xung đột giữa Hamas và Israel

Theo TTXVN, ngày 8-10, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam (VN) trước tình hình xung đột leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: VN quan tâm, theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, sớm nối lại đàm phán giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ, đảm bảo an toàn và các lợi ích chính đáng của thường dân” - người phát ngôn Phạm Thu Hằng bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

(PLO)- Cả Mỹ và Ukraine đều đang rất quan tâm thỏa thuận khoáng sản, song việc thực hiện sẽ khó khả thi nếu không tính đến vai trò của Nga khi gần 40% lượng khoáng sản nằm ở các vùng đất phía đông đã được Nga sáp nhập và kiểm soát, hoặc nằm gần khu vực đang có giao tranh.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ông Putin chỉ trích ông Zelensky; Ông Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc sớm

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ông Putin chỉ trích ông Zelensky; Ông Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc sớm

(PLO)- Liên quan chiến sự Nga-Ukraine có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc trong vài tuần nhưng Nga nói mình chưa hiểu đề xuất hòa bình của Mỹ; Nga, Mỹ đối đầu châu Âu tại Liên Hợp Quốc; Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích người đồng cấp Ukraine.