Mỹ muốn Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về lệnh trừng phạt Triều Tiên trong tháng 5

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết chính quyền Washington hy vọng Hội đồng Bảo an có thể thống nhất trong việc lên án những vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield hôm 3-5 cho biết Washington muốn Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ bỏ phiếu trong tháng 5 này đối với nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan đến việc nối lại những vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, hãng Reuters đưa tin.

“Kế hoạch của chúng tôi là thúc đẩy nghị quyết đó ngay trong tháng này. Chúng tôi rất quan ngại về tình hình hiện tại" - bà Thomas-Greenfield nói khi phát biểu với báo chí về khả năng Mỹ sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về Triều Tiên ngay trong tháng 5.

"Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giữ cho hội đồng thống nhất trong việc lên án những hành động đó (phóng tên lửa) của Triều Tiên" - Đại sứ Mỹ tại LHQ nói thêm.

Quốc kỳ Triều Tiên được treo tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 9-3-2017. Ảnh: REUTERS

Quốc kỳ Triều Tiên được treo tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 9-3-2017. Ảnh: REUTERS

Vào tháng trước, Mỹ đã chuyển một dự thảo nghị quyết cho 15 nước ủy viên HĐBA LHQ về việc cấm xuất khẩu thuốc lá và cắt giảm một nửa xuất khẩu dầu mỏ cho Triều Tiên, cũng như đưa nhóm tin tặc Lazarus của nước này vào “danh sách đen”.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã tỏ thái độ phản đối với việc việc tăng cường các biện pháp trừng phạt để đáp trả vụ phóng tên lửa hồi tháng 3 của Triều Tiên.

Nghị quyết của HĐBA LHQ đòi hỏi phải được ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị phiếu phủ quyết nào từ 5 nước ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc. Washington hiện đang giữ cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ.

Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên Lưu Hiểu Minh (trái) bắt tay với người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk (phải) tại Seoul, ngày 3-5. Ảnh: AFP

Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên Lưu Hiểu Minh (trái) bắt tay với người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk (phải) tại Seoul, ngày 3-5. Ảnh: AFP

Trong một động thái liên quan, ông Lưu Hiểu Minh, Đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk tại Seoul vào ngày 3-5 để bàn về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, 2 đặc phái viên đã thảo luận về "tình hình nghiêm trọng" trên bán đảo Triều Tiên và các biện pháp để "ổn định" tình hình. Tại cuộc gặp, ông Lưu cam kết Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò “mang tính xây dựng” trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Trong khi đó, ông Noh bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên và các hoạt động khôi phục bãi thử hạt nhân Punggye-ri, đồng thời đề nghị Bắc Kinh tích cực tìm cách đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại.

Trước đó, vào ngày 1-5, ông Lưu cho biết chính quyền Trung Quốc cũng rất lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói thêm rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề nằm trong tay của Triều Tiên và Mỹ.

Tuần trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết tăng tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng trong khi thị sát một cuộc đại duyệt binh giữa lúc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vẫn bị đình trệ.

Triều Tiên đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt của các nước phương Tây lẫn LHQ kể từ năm 2006. Mỹ cũng đã liên tục đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng trong nhiều năm qua nhằm cắt nguồn tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm