Mỹ, Nga cáo buộc nhau không 'mặn nồng’ về hòa đàm Ukraine

(PLO)- Nga và Mỹ đổ lỗi nhau về vấn đề đàm phán hòa bình Ukraine, và Moscow cho biết chưa nhìn thấy triển vọng hoà đàm lúc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về tình hình nhân đạo ở Ukraine, Nga và Mỹ đã cáo buộc nhau không quan tâm tới khả năng đàm phán hòa bình trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn và biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, hãng Reuters đưa tin.

Nga và Mỹ đổ lỗi nhau không quan tâm tới hòa đàm Ukraine, tại cuộc họp của HĐBA LHQ. Ảnh: Bebeto Matthews/AP
Nga và Mỹ đổ lỗi nhau không quan tâm tới hòa đàm Ukraine, tại cuộc họp của HĐBA LHQ. Ảnh: Bebeto Matthews/AP

Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại LHQ - ông Vassily Nebenzia nói rằng Moscow ghi nhận "sự quan tâm đáng kể của phần lớn các nước thành viên LHQ” về một giải pháp ngoại giao.

“Chúng tôi đang xem xét điều này một cách nghiêm túc. Chúng tôi khẳng định sẵn sàng đàm phán” - ông Nebenzia cho biết, đồng thời nói rằng mục tiêu sẽ là "xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ buộc chúng tôi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine.

Ông Nebenzia cáo buộc các nước phương Tây không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao ở Ukraine mà thay vào đó tiếp tục mở rộng viện trợ vũ khí cho Kiev.

“Những gì bạn đang thấy bây giờ là một cuộc chiến đang diễn ra giữa phương Tây với Nga. Điều này khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt" - Đại sứ Nga giải thích.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Lisa Carty chỉ trích những cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là “bằng chứng cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin không thực sự quan tâm đến đàm phán hay ngoại giao".

Ở một diễn biến liên quan cùng ngày, Nga nói rằng nước này có thể đồng ý với Mỹ về sự cần thiết của một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine, song hạ thấp triển vọng về các cuộc hòa đàm cho tới khi Moscow đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, theo hãng Reuters.

Bình luận trên được người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đưa ra một ngày sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cuộc xung đột tại Ukraine gần như chắc chắn sẽ kết thúc bằng ngoại giao và đàm phán, và “một nền hòa bình công bằng và bền vững” là điều cần thiết.

Đáp lại, ông Peskov nhấn mạnh: “Tôi đồng ý rằng kết quả [của cuộc khủng hoảng Ukraine] phải là một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhưng về triển vọng đối với các cuộc hòa đàm, chúng tôi chưa thấy vào lúc này. Chúng tôi đã nói nhiều lần như vậy”.

Khi được hỏi điều gì sẽ diễn ra để những triển vọng như vậy thành hiện thực, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine phải đạt được các mục tiêu mà nước này đã đề ra.

Theo Reuters, những mục tiêu mà Nga đề cập vẫn chưa được xác định rõ ràng và dường như đang có sự thay đổi trong bối cảnh lực lượng Ukraine đạt được những bước tiến quan trọng trên chiến trường.

Mỹ và Nga gần đây cũng đề cập khả năng đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến tại Ukraine. Đầu tháng này, trong buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông “sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu ông ấy thực sự quan tâm đến chuyện tìm cách chấm dứt cuộc chiến”.

Phản hồi thông điệp kêu gọi đối thoại của ông Biden, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối đề xuất của Washington và tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ tiếp tục. Tuy nhiên ông Peskov vẫn khẳng định Tổng thống Putin “luôn sẵn sàng cho các hoạt động liên lạc và đàm phán, việc sử dụng các biện pháp ngoại giao chắc chắn là cách được ưu tiên hàng đầu để Moscow có thể đạt được những mục tiêu nhất định".

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm