Mỹ: Nga đã triển khai gần 100% lực lượng được chuẩn bị trước tại Ukraine

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 7-3 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đã triển khai gần 100% trong số hơn 150.000 lực lượng mà ông đã bố trí bên ngoài Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Đó là ước tính chuẩn xác nhất của chúng tôi hiện nay" - quan chức này nói với các phóng viên.

Mỹ: Nga đã triển khai gần 100% lực lượng được chuẩn bị trước tại Ukraine. Ảnh: REUTERS

Mười hai ngày sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, các lực lượng Nga phần lớn đã đình trệ ở phía bắc Kiev và vẫn chưa kiểm soát được bầu trời Ukraine.

Theo Reuters, lực lượng Nga cũng được cho là ngày càng phụ thuộc vào các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh.

Vị quan chức Mỹ cho biết Nga đã bắn hơn 625 tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine.

Theo quan chức này, Lầu Năm Góc cuối tuần qua đã ra lệnh điều động thêm 500 binh sĩ tới châu Âu, nâng tổng số lực lượng Mỹ tại châu lục lên khoảng 100.000 người, trong nỗ lực đề phòng xung đột lan sang các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các binh sĩ bổ sung phần lớn đã được dự trù trước và đang được điều động từ Mỹ để hỗ trợ quân đội nước này đã có mặt trong khu vực.

Động thái triển khai của Mỹ cũng bao gồm việc các máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung sẽ được điều đến Hy Lạp cùng một công ty bảo trì và vận chuyển vũ khí.

Quan chức này nói thêm rằng trong khi không phận Ukraine vẫn còn ở thế giằng co, ông Putin vẫn có "phần lớn" máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng đã được chuẩn bị trước gần Ukraine để sẵn sàng tham gia chiến dịch.

“Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Putin cảm thấy bắt buộc phải bổ sung năng lực không quân từ nơi khác tại Nga” – vị quan chức nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm