Mỹ ngừng cấp phép xuất khẩu cho tập đoàn Huawei

(PLO)- Hãng tin Reuters cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngừng cấp phép cho các công ty Mỹ xuất khẩu hầu hết mặt hàng cho tập đoàn công nghệ Huawei.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 31-1 dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngừng cấp phép cho các công ty Mỹ xuất khẩu hầu hết mặt hàng cho tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc (TQ).

Trong vài năm qua, Huawei đã phải đối mặt các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ với các mặt hàng dành cho 5G và các công nghệ khác nhưng Bộ Thương mại Mỹ vẫn cấp giấy phép cho vài công ty bán một số hàng hóa và công nghệ nhất định cho Huawei.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh ngày 31-1 nói rằng Bắc Kinh phản đối Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để đàn áp các công ty TQ một cách vô lý.

Logo tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Ảnh: REUTERS

Logo tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Ảnh: REUTERS

Theo bà Mao, động thái này “đi ngược lại các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và các quy tắc tài chính, thương mại quốc tế, làm tổn hại niềm tin của cộng đồng quốc tế vào môi trường kinh doanh của Mỹ” và là thể hiện “sự độc quyền công nghệ trắng trợn” của Washington.

Nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ đang xây dựng chính sách để chính thức ngăn Huawei tiếp cận các mặt hàng dưới 5G, bao gồm các mặt hàng 4G, Wifi 6 và 7, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây.

Năm 2019, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, hạn chế hầu hết nhà cung cấp của Mỹ vận chuyển hàng hóa và công nghệ cho công ty TQ nếu không có giấy phép. Sau đó, Mỹ tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát để cắt đứt khả năng mua hoặc thiết kế chip bán dẫn của Huawei.

Vào tháng 12-2022, Huawei cho biết tổng doanh thu của công ty này trong năm 2022 là khoảng 91,53 tỉ USD, giảm nhẹ so với năm 2021. Năm 2021 doanh số bán hàng của công ty giảm 1/3 do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm