Mỹ ngừng toàn bộ máy bay ném bom tàng hình B-2 sau khi một chiếc bốc cháy lúc hạ cánh khẩn cấp

(PLO)- Không quân Mỹ cho ngừng hoạt động toàn bộ số máy bay ném bom tàng hình B-2 để kiểm tra, sau vụ việc một chiếc B-2 gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp và bốc cháy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AP ngày 19-12 cho biết Không quân Mỹ đã quyết định ngừng hoạt động toàn bộ số máy bay ném bom tàng hình B-2 sau khi một chiếc B-2 bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp vào đầu tháng này.

Theo Thượng sĩ Beth Del Vecchio - phát ngôn viên đơn vị ném bom số 509, toàn bộ máy bay B-2 sẽ được kiểm tra trong thời gian ngừng hoạt động.

Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có chiếc B-2 nào tham gia màn trình diễn tại các sân bóng bầu dục trong khoảng thời gian tới, AP đưa tin.

Máy bay B-2 đã được lên kế hoạch sẽ xuất hiện trong Cuộc diễu hành Hoa hồng (Rose Parade) và giải vô địch bóng bầu dục Rose Bowl Game năm 2023. Tuy nhiên, ông Vecchio cho biết phi đội này sẽ được thay thế bằng máy bay ném bom hạng nặng siêu thanh B-1 Lancer.

Một chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 xuất phát từ Căn cứ Không quân Whiteman vào ngày 8-5-2020. Ảnh: AP

Một chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 xuất phát từ Căn cứ Không quân Whiteman vào ngày 8-5-2020. Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày 10-12, một chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit đã gặp sự cố buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Căn cứ Không quân Whiteman ở TP St. Louis (bang Missouri). Chiếc máy bay sau đó bốc cháy nhưng may mắn lửa được dập tắt nhanh chóng và không có thương vong nào xảy ra.

Theo một tuyên bố ngắn từ đơn vị ném bom số 509 tại căn cứ không quân Whiteman, máy bay B-2 "đã gặp sự cố trong các hoạt động thường lệ" và buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo báo cáo, cánh trái của chiếc B-2 trên đã kéo lê trên mặt đất gần 2 km trước khi dừng lại, dẫn đến thiệt hại ít nhất 10 triệu USD.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1989. Hiện không quân Mỹ có khoảng 20 máy bay ném bom tàng hình B-2, là một trong bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ.

B-2 thường xuyên được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và gần đây là châu Âu để phô trương sức mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm