Mỹ, phương Tây cảnh giác sau vụ Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin nội bộ khẳng định hồi tháng 8, Trung Quốc (TQ) đã bí mật phóng thử một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này đã bay quanh Trái đất ở quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu nhưng vẫn lệch đích khoảng 32 km.

Tên lửa Trung Quốc trong đợt duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
Trung Quốc hồi tháng 10-2019. Ảnh: REUTERS 

Trả lời hãng tin Reuters ngày 18-10, Đại sứ thường trực Mỹ về giải trừ quân bị tại Liên Hợp Quốc - ông Robert Wood cho biết Mỹ đang rất lo ngại về sự phát triển của TQ trong công nghệ vũ khí siêu thanh. 

“Chúng tôi luôn lo ngại về công nghệ siêu thanh cùng những ứng dụng quân sự tiềm năng của nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi từ chối theo đuổi các ứng dụng quân sự của công nghệ này. Trái lại, Nga và TQ lại đang vận dụng rất tích cực. Chúng tôi chắc chắn sẽ phải có phản ứng thích hợp” - ông Robert Wood. 

Ông Wood cũng hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ đề ra quy tắc chung hoặc các cơ chế pháp lý để kiểm soát sự phát triển các loại công nghệ mới này. 

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times cùng ngày, Tổng thư ký tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng cho biết NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét việc TQ xâm phạm an ninh của châu Âu thông qua các chính sách thương mại, năng lực an ninh mạng và một mối đe dọa khác hiện nay là tên lửa tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm