Mỹ sắp bắn THAAD từ Alaska thử sức đối phó Triều Tiên

Theo Navy Times, quân đội Mỹ dự kiến sẽ tiến hành bắn thử Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Khu phức hợp sân bay vũ trụ Thái Bình Dương Alaska trên đảo Kodiak của Alaska.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG) cũng đã phát cảnh báo tới các tàu để rời xa khu vực nằm trong bán kính cách hàng ngàn kilomet quanh đảo Kodiak và quần đảo Hawaii.

USCG cho biết vụ phóng có thể được thực hiện trong khoảng thời gian giữa 7 giờ tối 29-7 và  1 giờ 30 sáng 30-7. Khung thời gian thay thế dự phòng cũng cùng giờ nhưng khác ngày, cụ thể giữa ngày 30 và 31 hoặc giữa 31-7 và 1-8.

Một tên lửa của hệ thống đánh chặn THAAD được phóng trong vụ thử nghiệm ở Kodiak hôm 11-7. Ảnh: MDA

Hồi đầu tháng này, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đã bắn thử thành công tổ hợp THAAD từ Kodiak, đánh chặn thành công một tên lửa phóng từ Hawaii. “Tên lửa đầu tiên đã tiêu diệt mục tiêu. Tên lửa thứ hai được phóng để kiểm tra quy trình vận hành” - Giám đốc truyền thông MDA Chris Johnson cho biết.

Vụ thử có tên gọi FTT-15 lần này nhằm kiểm tra năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung của THAAD trong bầu khí quyển Trái đất. Vụ thử được tiến hành trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh đầu tư cho chương trình tên lửa của nước này, với tham vọng chế tạo được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Theo Inquirer, THAAD cho đến nay đã trải qua 14 lần thử thành công. Hệ thống được dùng để tiêu diệt mục tiêu trong giai đoạn bay cuối cùng của mục tiêu này. THAAD hiện được đặt tại Hàn Quốc và quần đảo Guam để đối phó mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm