Bên cạnh đó, Tổng thống Obama còn nhấn mạnh, tấn công quân sự vào Libya không phải là lựa chọn của liên quân, song chính ông Gaddafi đã buộc họ phải đưa ra quyết định “khó khăn” này vì đã không tuân thủ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tiếp tục các hoạt động đàn áp người biểu tình bằng vũ lực.
Tổng thống Obama
“Tôi cho phép lực lượng vũ trang Mỹ bắt đầu một cuộc chiến hạn chế vào Libya để hỗ trợ lực lượng liên quân bảo vệ dân thường Libya trước sự đàn áp của chính quyền độc tài nước này. Tôi thừa nhận là bất kỳ một hoạt động quân sự nào đều là một nguy cơ lớn không phụ thuộc vào việc Mỹ có tham gia hay không. Tôi muốn để nhân dân Mỹ hiểu rằng, sử dụng vũ lực đối với Libya không phải là lựa chọn của chúng tôi. Đây là một quyết định không dễ dàng nhưng chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi chính quyền Libya thẳng tay đàn áp không thương tiếc vào nhân dân của mình. Chiến dịch quân sự của chúng tôi có tính hạn chế nhằm mục đích bảo vệ dân thường Libya” – Tuyên bố của Tổng thống Mỹ trước báo giới tại Brazil.
Trước khi đưa ra quyết định tấn công Libya, Tổng thống Obama đã trao đổi với các cố vấn cấp cao phụ trách an ninh quốc gia, các Nghị sỹ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Tổng thống Obama hứa sẽ thông báo đầy đủ với nhân dân Mỹ về quy mô, mức độ tham gia của binh lính Mỹ trong chiến dịch quân sự tấn công vào Libya mang tên “Bình minh Odyssey ”.
Tấn công vào Libya sẽ được chia ra làm nhiều đợt, trong đó đợt một đã được diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút (giờ địa phương) ngày 19/3/2011. Đây là chiến dịch quân sự của lực lượng liên quân mở rộng, tức là không chỉ các lực lượng của thành viên các nước trong khối NATO mà còn có cả sự tham gia của một số đồng minh thân cận khác của Mỹ.
Về phần mình, phía Libya cáo buộc, đợt tấn công của phương Tây vừa qua đã tấn công vào cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự của ở thành phố Tripoli, Misrata, Benghazi và thành phố Zuwara cách thủ đô Tripoli 120 km về phía Tây làm nhiều dân thường thiệt mạng.
Theo Hữu Kỷ - Nhật Minh (VTC News/News)