Mỹ truy tố người đâm chết bạn gái gốc Việt, bỏ xác trên vỉa hè

Nghi phạm Keedrin Coppage (23 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ tại một ngôi nhà ở khu Patsy Circle, phía bắc Memphis, vào tháng 1 sau cái chết của cô gái gốc Việt 18 tuổi tên Sabrina Nguyen.

Đài Fox News ngày 18-8 dẫn một thông cáo báo chí của Chưởng lý hạt Shelby Amy Weirich cho biết Coppage đã bị truy tố về tội giết người cấp độ một.

Một bồi thẩm đoàn cũng phát hiện người đàn ông 23 tuổi này phạm tội làm giả bằng chứng về hành vi giết người.

Keedrin Coppage và Sabrina Nguyen. Ảnh: DREAMINDEMON

Trước đó, vào ngày 2-1, cảnh sát đã tìm thấy thi thể cô Nguyen trên vỉa hè đường Jackson ở phía bắc Memphis. Nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát.

Coppage bị bắt vào ngày hôm sau với cáo buộc giết người. Nghi phạm là bạn trai cũ của Nguyen.

Hồ sơ cảnh sát cho biết Coppage trước đó là mục tiêu của nhiều trát bắt về các cáo buộc bắt cóc, hành hung và lén lút theo dõi, với Nguyen là nạn nhân.

Coppage khai với cảnh sát rằng sau khi đâm chết Nguyen, anh ta đã bỏ thi thể bạn gái vào thùng xe rồi chạy đến đường Jackson rồi bỏ xác nạn nhân ở đó.

Nghi phạm cũng thú nhận đã cố gắng xóa vết máu trên xe và thay quần áo với ý định trốn tội.

Theo luật của bang Tennessee, đối tượng phạm tội giết người cấp độ một có thể bị kết án tử hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm