Myanmar ân xá hơn 9.600 tù nhân

(PLO)- Myanmar ân xá hơn 9.600 tù nhân Myanmar và hơn 100 tù nhân nước ngoài nhân ngày độc lập thứ 76 của nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, tờ Global New Light of Myanmar đưa tin Myanmar ân xá hơn 9.600 tù nhân nhân ngày độc lập lần thứ 76 của nước này.

Theo đó, Myanmar ân xá 9.652 tù nhân Myanmar “vì hòa bình chung và vì lý do nhân đạo" và 114 tù nhân người nước ngoài “nhằm duy trì mối quan hệ hữu nghị và tốt đẹp với các quốc gia".

myanmar-an-xa-tu-nhan-9971.jpeg
Myanmar ân xá hơn 9.500 tù nhân hôm 4-1. Ảnh: GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR

Liên quan tình hình giao tranh ở miền bắc Myanmar, họp báo ngày 4-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Uông Văn Bân kêu gọi các bên giao tranh ở Myanmar “ngay lập tức ngừng bắn và ngừng giao tranh, đồng thời thực hiện các biện pháp thiết thực để tránh tái diễn các sự cố gây nguy hiểm cho sự yên bình của biên giới TQ-Myanmar”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tin một quả đạn pháo từ Myanmar đã bay lạc và rơi xuống thị trấn Nam Sơn (tỉnh Vân Nam, TQ) khiến nhiều người bị thương, ông Uông nói rằng Bắc Kinh “hết sức lấy làm tiếc” về vụ việc.

Ông Uông cũng cho biết TQ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân, theo nội dung cuộc họp báo hôm 4-1 đăng trên trang web Bộ Ngoại giao TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm