Năm học 2008-2009: Nhập hai kỳ thi THPT và ĐH làm một

Kỳ thi hợp nhất có tên Kỳ thi THPT quốc gia, được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển ĐH, CĐ, TC.

(PL)- Ngày 28-3, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo về Đề án đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào trường ĐH, CĐ, TC (TC bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp dạy nghề). Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, đề án sẽ được trình Chính phủ trong tháng 9 và sẽ triển khai đại trà từ năm học 2008-2009.

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Nguyễn An Ninh cho biết bắt đầu từ năm 2009, kỳ thi có tên gọi Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để công nhận kết quả tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC. Đề án quy định có ba đối tượng được dự thi: thí sinh (trong và ngoài nước) học xong lớp 12, có đủ điều kiện theo quy chế dự thi và dự thi chỉ có mục đích được công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để được xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC và thí sinh có cả hai nguyện vọng trên.

Theo ông Ninh, trong số sáu môn phải thi do Bộ GD&ĐT ra đề thì môn toán, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học ra theo hình thức thi trắc nghiệm; môn văn thi phối hợp tự luận và trắc nghiệm. Về thời gian làm bài, môn toán thi 90 phút, các môn còn lại 60 phút, riêng môn văn chưa xác định thời gian. Ông Ninh cũng cho hay trong đề thi có khoảng 60% số điểm ứng với nội dung ra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng THPT để công nhận tốt nghiệp và 40% số điểm ứng với nội dung chương trình THPT khó hơn để phân loại trình độ phục vụ xét tuyển ĐH, CĐ, TC. Một trong những điểm mới hơn là số phiên bản đề thi trắc nghiệm của mỗi môn ít nhất bằng nửa số thí sinh trong phòng thi.

Ông Ninh cũng cho hay thí sinh dự thi phải có kết quả được công nhận tốt nghiệp mới được đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC. Thí sinh dự thi nhưng không được công nhận tốt nghiệp được cấp chứng chỉ từng môn và bảo lưu những môn đạt điểm năm trở lên trong vòng ba năm. Trong thời gian đó, thí sinh có thể thi những môn còn lại để được công nhận tốt nghiệp. Ngoài ra, kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia được bảo lưu để đăng ký tuyển sinh trong vòng ba năm đối với ĐH, CĐ và năm năm đối với TC.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm