Năm học mới lại lo chuyện mua sách giáo khoa

(PLO)- Thời điểm này, phụ huynh rất vất vả để có thể mua được đủ bộ sách giáo khoa theo chương trình mới (các lớp 4, 8, 11) và chương trình cũ (các lớp 5, 9, 12).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm học 2023-2024, chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục thực hiện đối với các lớp 4, 8 và 11. Đồng thời, đây cũng là năm cuối cùng sử dụng sách giáo khoa (SGK) theo chương trình cũ các lớp 5, 9, 12.

Phụ huynh mua sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh mua sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đi năm nhà sách vẫn không mua đủ bộ

Dành cả buổi sáng để đi mua SGK lớp 4 và lớp 11 cho hai con nhưng chị Hồng Thắm (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn không thể tìm mua đủ bộ.

Khi đến nhà sách Nhân Văn (quận Tân Bình) vào trưa 20-7, chị Thắm rất mừng khi thấy có SGK lớp 4 trên kệ. Tuy nhiên, khi xem kỹ chị mới thấy còn thiếu vài quyển.

“Đi nhà sách bên kia, tôi mua được một số cuốn SGK lớp 4 của bộ Chân trời sáng tạo. Hiện còn thiếu vở bài tập Toán tập 1, vở bài tập tiếng Việt tập 1, vở bài tập Âm nhạc, vở bài tập Công nghệ, tiếng Việt tập 2, hoạt động trải nghiệm, âm nhạc. Nhưng nhà sách này chỉ có mấy cuốn sách của bộ khác. Chưa bao giờ tôi nghĩ mua SGK lại khó đến thế” - chị Thắm nói.

Theo chị Thắm, con gái lớn của chị học lớp 11 Trường Quốc tế Á Châu cũng chưa tìm được mấy cuốn sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Không chỉ sách giáo khoa theo chương trình mới, mà sách giáo khoa theo chương trình cũ các lớp 5, 9, 12 cũng rất khó để tìm mua.

Cũng trong tình trạng tương tự, nguyên buổi sáng, Thanh Trúc cùng bạn học tại Trường THPT Thăng Long tìm mua SGK lớp 11 nhưng không được. Trúc đang tìm mua ba cuốn sách thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm các môn tin học, ngữ văn và giáo dục thể chất.

“Những cuốn sách khác em đã tìm mua được, tuy nhiên ba cuốn sách trên dù đi rất nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa tìm thấy, có thể nó ra trễ hơn” - Trúc nói thêm.

Không chỉ SGK theo chương trình mới, phụ huynh cũng không dễ dàng mua được SGK theo chương trình cũ các lớp 5, 9, 12. Năm nay, chị Hoa Nguyễn (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) có hai con vào lớp 9 và lớp 12. Đây là năm cuối cấp nên gia đình chị muốn mua SGK sớm để con ôn tập. Tuy nhiên, SGK lớp 12 dù đi mấy nhà sách vẫn không mua được đủ bộ, cuối cùng chị phải đặt mua trên mạng. Trong khi đó, SGK lớp 9 có đăng ký mua ở trường nhưng vẫn chưa thấy.

Nhà sách Phương Nam (quận Tân Bình) cho biết SGK lớp 11 đã về nhưng cũng chưa đầy đủ các bộ, SGK lớp 4, lớp 8 cũng vậy và vẫn đang chờ về. Tuy nhiên, các bộ SGK lớp cuối cấp thì nhà sách có đủ.

Còn tại nhà sách Huy Hoàng (quận Tân Bình), ba kệ sách các lớp 4, 8, 11 trống trơn. Theo nhân viên của nhà sách, dự kiến đến cuối tháng 7 mới có.

Nhân viên của một nhà sách trên địa bàn quận Tân Bình cho biết SGK các lớp 4, 8 và 11 đang về theo từng đợt, rất ít, theo kiểu “nhỏ giọt”. Dù phía nhà sách có đặt hàng nhưng không biết bao giờ mới về đủ bộ trong khi phụ huynh tới hỏi mua rất nhiều.

Phụ huynh không nên lo lắng

“Phụ huynh không nên quá lo lắng về việc mua SGK” - ông Mai Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Anh Xuân (quận Tân Phú), cho biết trường có thông báo về danh mục SGK sử dụng cũng như hỗ trợ phụ huynh trong việc đặt mua sách.

“Theo nhân viên của thư viện trường, nhà xuất bản (NXB) hẹn cuối tháng này mới có SGK” - ông Bình nói thêm.

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), cho biết phụ huynh sẽ gặp khó khi mua SGK vào thời điểm này do nguồn cung chưa đáp ứng. Mặt khác, phụ huynh phải lựa theo môn, theo đúng bộ sách.

“Hiểu được điều đó nên trường cũng đề nghị bộ phận thư viện hỗ trợ trong việc mua SGK giùm phụ huynh trong năm học mới. Từ sự đăng ký của phụ huynh, nhân viên của thư viện sẽ chủ động liên hệ với NXB để đặt sách. Giá sách về trường như giá bìa, không cao hơn” - ông Đảo nói.

Theo ông Đảo, trường có năm tổ hợp nên nhân viên của thư viện cũng liệt kê và chuẩn bị sẵn SGK cho năm tổ hợp này, học sinh chọn tổ hợp nào sẽ mua SGK của tổ hợp đó. Đặc biệt, sau khi nhập học nếu có nhu cầu đổi tổ hợp, học sinh có thể đến thư viện để đổi lại SGK.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11), cũng cho biết trường có thông báo cho phụ huynh về việc hỗ trợ mua SGK để phụ huynh chủ động đăng ký.

“Trường sẽ phát hành sách từ ngày 10-8. Từ tuần sau, trường sẽ gửi danh mục SGK cho Công ty Sách và Thiết bị trường học để chuẩn bị và chuyển đến trường. Sau đó, trường mới phân công giáo viên sắp xếp sách theo từng lớp. Khi đó, phụ huynh chỉ cần đến trường là có thể nhận được sách đầy đủ” - ông Tài nói.•

Đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh tất cả các lớp

Thông tin từ NXB Giáo dục Việt Nam, hiện tại SGK ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12 đã có mặt tại hệ thống các cửa hàng trực thuộc NXB Giáo dục Việt Nam.

Trong đó, đối với SGK các lớp 5, 9, 12 (theo chương trình giáo dục phổ thông 2000), NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức in và nhập kho 24,7 triệu bản (tương đương 100% kế hoạch). Và SGK mới (các lớp 4, 8, 11) thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, bộ Chân trời sáng tạo cũng đã có mặt tại hệ thống cửa hàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời đến các trường, học sinh, giáo viên.

Ngoài ra, NXB đã triển khai bám sát các địa phương, nhà trường để nắm bắt cụ thể số lượng cần cung ứng, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện (về vật tư, nhà in…) để triển khai in cuốn chiếu ngay, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, trên thực tế có hiện tượng các đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ sẽ hạn chế nhập SGK các lớp 5, 9, 12 hoặc nhập ít hơn so với nhu cầu thực tế vì sợ tồn kho, các lớp này sẽ được thay mới SGK vào năm học 2024-2025. Vì vậy, phụ huynh sẽ khó mua sách tại các cửa hàng/đại lý nhỏ.

Để giải quyết tình huống này, NXB Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các công ty phát hành sách tại địa phương tăng cường hệ thống bán lẻ, bán hàng trực tuyến, bán hàng qua điện thoại… để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, NXB cũng đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện bày bán đầy đủ SGK, tăng thêm thời gian bán hàng để tạo điều kiện tốt hơn cho giáo viên, phụ huynh, học sinh tìm mua tại các TP lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm