Nam sinh viên đứng trông xe chỗ đông người vẫn bị cướp giật điện thoại

(PLO)- Đứng trên đường để trông xe, anh Đ cầm điện thoại trên tay để xem thì bị cướp giật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Công an phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM) đang xác minh thông tin vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là anh TĐĐ (19 tuổi) nhân viên của quán ăn trên đường Lê Văn Thọ. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Nam sinh viên đang đứng trông xe trong giờ làm thêm thì bị cướp giật điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Nam sinh viên đang đứng trông xe trong giờ làm thêm thì bị cướp giật điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Cụ thể, hơn 19 giờ 30 ngày 22-10, anh Đ đứng ngoài trông xe do quán đông khách. Rãnh rồi, nam nhân viên lấy điện thoại ra xem thì bất ngờ một nam thanh niên chạy xe ngược chiều, cướp giật.

Phát hiện, anh Đ chạy bộ đuổi theo, hô hoán nhưng đã muộn. Quản lý quán cho biết, anh Đ là sinh viên, đang thuê trọ tại TP.HCM và tìm việc làm thêm nhằm trang trải cuộc sống.

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Ảnh: HT

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Ảnh: HT

Theo đó, nạn nhân mới làm tại quán được hai tuần thì bị cướp giật. Chiếc điện thoại trị giá hơn 10 triệu đồng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ cướp giật trên đường có rất đông người qua lại nhưng kẻ cướp rất manh động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm