Nạn 'bảo kê' sầu riêng khiến người nông dân chịu thiệt, lo lắng

(PLO)- Giá sầu riêng tăng vọt, nạn bảo kê và trộm cắp khiến nhiều nông dân lo lắng, các địa phương quyết liệt vào cuộc xử lý để tránh thiệt hại cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sầu riêng đang vào vụ, bên cạnh nỗi lo mất trộm, nhiều nông dân và thương lái lại lo nạn “bảo kê”. Hiện giá sầu riêng ở mức cao, dao động 60.000-80.000 đồng/kg khiến nhiều đối tượng xấu lăm le trục lợi dưới mác bảo kê.

Nhiều nông dân lo lắng trước nạn mất cắp và bảo kê sầu riêng khi vào vụ. Ảnh: QT

Nhiều nông dân lo lắng trước nạn mất cắp và bảo kê sầu riêng khi vào vụ. Ảnh: QT

Không đóng phí bảo kê, không cho thu mua sầu riêng

Ngày 31-8, Công an huyện Mang Yang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Minh Duy (43 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, Gia Lai) về tội cưỡng đoạt tài sản và mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến hành vi bảo kê thu mua sầu riêng.

Cụ thể, Duy đã gặp gỡ thương lái đến từ Đắk Lắk thu mua sầu riêng trên địa bàn xã Đak Djrăng và đặt vấn đề bảo kê. Theo đó, mức phí mà Duy yêu cầu thương lái phải trả là 1.000 đồng/kg sầu riêng. Duy đe dọa nếu không đồng ý sẽ không cho các thương lái đến địa bàn thu mua sầu riêng.

Ngày 24-8, khi Duy đang nhận 20 triệu đồng từ thương lái tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Đak Đoa thì công an huyện ập vào bắt quả tang.

Đối tượng Võ Minh Duy bị bắt quả tang nhận 20 triệu đồng bảo kê thu mua sầu riêng. Ảnh: CA

Đối tượng Võ Minh Duy bị bắt quả tang nhận 20 triệu đồng bảo kê thu mua sầu riêng. Ảnh: CA

Nói về sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Điệp, Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng, cho biết công an vừa bắt giữ đối tượng bảo kê sầu riêng, người dân và thương lái rất mừng. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi bảo kê để bà con yên tâm sản xuất.

Năm nay, người dân trên địa bàn đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng với rất nhiều kỳ vọng nhờ giá cao. Tuy nhiên, xuất hiện đối tượng bắt ép thương lái để lấy tiền bảo kê thu mua sầu riêng khiến nhiều hộ dân, thương lái lo sợ.

Theo Thiếu tá Lê Thanh Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mang Yang, các thương lái thu mua sầu riêng của người dân với giá 80.000 đồng/kg. Nhưng khi bị các đối tượng thu tiền bảo kê 1.000 đồng/kg, thương lái buộc phải hạ giá thu mua của người dân xuống còn 79.000 đồng/kg nên người bị ảnh hưởng, thiệt hại cuối cùng là nông dân.

Để hạn chế tình trạng bảo kê, UBND huyện Chư Pưh yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải nắm kỹ tình hình địa bàn, đặc biệt là các trưởng thôn, làng.

Quyết liệt không để xảy ra tình trạng bảo kê nông sản

Nói về tình trạng bảo kê nông sản, ông Võ Minh Quang, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mang Yang, cho biết năm nay do giá nông sản cao nên mới xảy ra tình trạng bảo kê nông sản. Hiện trên địa bàn không có tình trạng này.

“Xảy ra việc này do thương lái từ vùng khác đến nên bị các đối tượng xấu đe dọa, đòi bảo kê. Ngành và chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền cách phòng tránh, thậm chí nhiều hộ còn tự lắp camera ngay tại vườn để chống trộm” - ông Quang nói.

Về giải pháp ngăn ngừa, Thượng tá Y Mai Anh, Trưởng Công an huyện Mang Yang, cho biết: “Hằng năm đơn vị luôn có thông báo, khuyến cáo người dân tránh tình trạng “bảo kê, ép giá” thu mua nông sản. Để ngăn ngừa hiệu quả, người dân phải chủ động, sớm báo cho cơ quan công an vào cuộc xử lý”.

Cách đây hơn bốn năm, Công an huyện Krông Búk đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Lương (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi đe dọa, chèn ép, buộc các thương lái ở nơi khác đến phải chung chi tiền để được thu mua sầu riêng với giá 2 triệu đồng/tấn.

Trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, cho biết địa phương rất quyết liệt, yêu cầu các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương rốt ráo cùng vào cuộc nên không xảy ra tình trạng bảo kê nông sản.

Vừa qua có xảy ra một vụ có dấu hiệu “ép bán” sầu riêng, huyện đã yêu cầu lực lượng công an đến hiện trường xử lý ngay lập tức, không để người dân chịu thiệt. Chỉ cần các sự việc có dấu hiệu manh nha là huyện xử lý ngay.

“UBND huyện đã có chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm tình hình và có những khuyến cáo cho người dân phòng tránh trộm cắp, bảo kê xảy ra. Việc này bảo vệ lợi ích cho người dân và cả doanh nghiệp thu mua. Với nông dân, khuyến cáo bà con nên ký các hợp đồng bán rõ ràng; với những người thu mua thì không được tranh giành mua bán gây mất an ninh trật tự” - ông Định nói.

Về tình trạng bảo kê nông sản, ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, cho biết đầu mùa huyện có nghe thông báo về tình trạng bảo kê sầu riêng, liền có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý. Hiện trên địa bàn không còn tình trạng bảo kê xảy ra.

Theo ông Tứ, để hạn chế tối đa tình trạng bảo kê, huyện còn yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải nắm kỹ tình hình địa bàn của mình. Ngay cả các trưởng thôn, làng phải rà soát, nắm tình hình trong nhân dân. Tránh tình trạng sự việc xảy ra rồi mới xử lý là quá muộn.

Đồng thời, UBND huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra vào ban đêm để giữ an ninh, hỗ trợ người dân trong việc bảo vệ tài sản, tránh tình trạng trộm cắp xảy ra.•

Hiện khu vực Tây Nguyên đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Do vụ thu hoạch không trùng với thời điểm của những vùng khác và một số nước có sản lượng lớn nên giá sầu riêng luôn ở mức cao, dao động 60.000-80.000 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk được xem là thủ phủ sầu riêng với hơn 22.000 ha, diện tích cho thu hoạch trên 9.600 ha, dự kiến sản lượng đạt trên 200.000 tấn; tỉnh Gia Lai có hơn 4.000 ha sầu riêng, diện tích cho sản phẩm trên 1.700 ha, sản lượng bình quân gần 25 tấn/ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm