Nắng nóng gay gắt trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 1-6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung.
Cụ thể, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Từ ngày 2 đến 4-6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 16 giờ.
Khu vực Hà Nội: Ngày 1-6 trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C; từ ngày 2 đến 4-6 nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 16 giờ.
Đợt nắng nóng diện rộng tại các khu vực này sẽ kéo dài liên tục đến ngày 5-6, từ ngày 6-6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung do vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi 36-38 độ C.
Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-38 độ C.
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-38 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Như vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý thời tiết khi dắt con em mình đi chơi, du lịch trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi để đảm bảo sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm