NASA cười nhạo tin đồn trái đất bị hủy diệt năm 2017

Tin đồn về ngày tận thế chưa bao giờ lắng xuống, và một lần nữa những người theo thuyết âm mưu lại dự đoán thế giới này sẽ kết thúc vào năm 2017.

Cụ thể, tác giả David Meade khẳng định rằng một sao tối, được đặt tên là Hành tinh X - hay còn gọi là Nibiru - sẽ đâm xuống trái đất vào tháng 10 tới, tiêu diệt toàn bộ sự sống.

Ông Meade khẳng định có “hằng hà sa số” minh chứng ủng hộ lý thuyết của ông, dẫn ra các vụ núi lửa phun trào, động đất, hố tử thần và bão.

Trái đất sẽ diệt vong trong năm 2017? Ảnh minh họa từ INTERNET

Trái đất sẽ diệt vong trong năm 2017? Ảnh minh họa từ INTERNET

“Những kẻ có tiền có thế đang điên cuồng xây dựng hầm ‘an toàn’ dưới lòng đất”, ông viết. “Sóng nhiệt ngày càng gay gắt hơn và kéo dài hơn. Chờ mà xem!”.

Lý thuyết này được ông Meade trình bày cặn kẽ trong quyển sách “Hành tinh X - Đến năm 2017” của ông.

Thế nhưng lý thuyết này đã bị Trung tâm Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phủ nhận hoàn toàn.

“Nibiru và chuyện về mấy hành tinh chuyển động thất thường khác chỉ là trò bịp trên internet thôi. Hiển nhiên là nó không tồn tại rồi” - NASA khẳng định.

Trước đây đã có nhiều lời dự báo về ngày tận thế nổi lên trong các nhóm tín ngưỡng nhỏ, tất cả đều bị giới khoa học bác bỏ và chứng minh là không đúng sự thật.

Trong những lý thuyết về ngày tận thế, nổi tiếng nhất là chuyện lịch của người Maya. Bộ lịch này kết thúc vào năm 2012, khiến nhiều người tin rằng ngày 21-12 năm đó là ngày Trái Đất tiêu vong. Thế nhưng hiện tại đã là năm 2017, và những tin đồn mới vẫn xuất hiện từng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm