NATO bất đồng việc Ukraine cho UAV tấn công lãnh thổ Nga

(PLO)- Nội bộ NATO bất đồng xung quanh việc Ukraine cho UAV tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ và Pháp, hai thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã có một số bất đồng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine sâu vào trong lãnh thổ Nga.

Đứng cạnh nhau trong cuộc họp báo ở Paris ngày 2-4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Pháp Stephane Sejourne đã có phản ứng khác nhau trước câu hỏi về những diễn biến này.

Theo tờ The Kyiv Independent, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ làm “mọi thứ có thể để giúp Ukraine tự vệ trước Nga nhưng không ủng hộ cũng như không cho phép Kiev tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình”.

Tờ Financial Times hồi tháng 3 cũng đưa tin Mỹ đã cảnh báo Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga vì lo ngại rằng các cuộc không kích có thể làm tăng giá dầu toàn cầu và làm tăng nguy cơ bị Moscow tung thêm đòn trả đũa.

nato-bat-dong-ve-cuoc-tan-cong-cua-ukraine-vao-lanh-tho-nga.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Pháp Stephane Sejourne. Ảnh: AP

Cũng trong cuộc họp báo, ông Sejourne nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine chỉ thể hiện một điều duy nhất là “người dân Ukraine đang hành động để tự vệ”.

Bình luận của ông Blinken và ông Sejourne được đưa ra khi Ukraine đang đẩy mạnh tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Hồi tháng 3, Kiev đã triển khai loạt UAV nhắm mục tiêu vào một số cơ sở dầu mỏ của Nga nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Moscow ở tiền tuyến.

Một nguồn tin thuộc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết trong ngày 2-4, Ukraine đã tập kích các cơ sở công nghiệp ở CH Tatarstan (thuộc Nga), cách biên giới với Ukraine khoảng 1.300 km. Các mục tiêu Ukraine tấn công bao gồm một cơ sở sản xuất UAV tấn công Shahed, Nhà máy lọc dầu TANECO (lớn nhất nước Nga)...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm