Nên có biện pháp quản lý người Việt đi du lịch nước ngoài rồi 'mất liên lạc'

(PLO)- Cần có sự kiểm soát, tổ chức kiểm soát chặt chẽ để không để lại hình ảnh xấu của người Việt, đặc biệt tại thị trường Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đề cập đến tình trạng một bộ phận người Việt sang Hàn Quốc du lịch sau đó “mất liên lạc”, ông Lê Thanh Hà – Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi (Cục quản lý lao động ngoài nước) nhìn nhận: Thời gian qua, có nhiều kênh đưa chính thức đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc gồm: doanh nghiệp phái cử tổ chức, một số địa phương kết nối, người lao động tự khai thác…đều được tổ chức chặt chẽ từ khâu tuyển chọn đến khi người lao động xuất cảnh.

Tuy nhiên, thời gian sau khi dịch bệnh kiểm soát tốt, các nước mở cửa tiếp nhận khách du lịch, lao động, thăm thân, du học… một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng mời chào, thu tiền theo nhiều cách thức khác nhau để người Việt sang cư trú bất hợp pháp.

Trước đó, 120 khách Việt mất liên lạc sau khi nhập cảnh tại sân bay Yangyang, Hàn Quốc.

Trước đó, 120 khách Việt mất liên lạc sau khi nhập cảnh tại sân bay Yangyang, Hàn Quốc.

Từ những vụ việc nói trên, ông Hà cho rằng cần phải có sự kiểm soát, tổ chức kiểm soát chặt chẽ để không để lại hình ảnh xấu của người Việt, đặc biệt tại thị trường Hàn Quốc. Bởi những vụ việc như thế này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, hợp tác, ngoại giao và tiếp nhận lao động giữa hai nước.

Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) khẳng định chính sách miễn visa khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang vẫn được áp dụng cho du khách Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện theo như quy định, tỉnh Gangwon không có sự điều chỉnh về mặt chính sách miễn visa này.

KTO thông tin hiện tại ở Việt Nam có hai sản phẩm du lịch đang được triển khai dành cho du khách áp dụng chính sách miễn visa khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang gồm: Sản phẩm du lịch miễn visa sử dụng thuê nguyên chuyến bay (charter) tới Yangyang, sản phẩm du lịch miễn visa sử dụng đường bay định kỳ tới Yangyang.

Trong đó, sản phẩm du lịch miễn visa sử dụng thuê nguyên chuyến bay (charter) tới Yangyang hiện nay đang được các đơn vị du lịch tại Việt Nam và Hàn Quốc triển khai. Do đó, các đoàn khách đi Hàn Quốc thông qua sản phẩm du lịch này vẫn được áp dụng chính sách miễn visa khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang của tỉnh Gangwon.

Còn sản phẩm du lịch miễn visa sử dụng đường bay định kỳ tới Yangyang tạm thời không thể tiếp nhận khách đăng ký theo diện miễn visa đến sân bay Yangyang tới ngày 31-10-2022.

Phía KTO cho biết, từ ngày 1-6-2022, khách du lịch Việt Nam theo đoàn từ năm khách trở lên nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang theo công ty du lịch được chỉ định sẽ được hưởng chính sách miễn visa của tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày.

Phía hãng hàng không Fly Gangwon cũng thông báo Hàn Quốc tạm thời không thể tiếp nhận khách Việt đăng ký theo diện miễn visa đến sân bay Yangyang từ 0 giờ ngày 23-10 đến 31-10-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm