Nếu ông Park được lựa chọn…

Theo lịch thi đấu cũ có điều chỉnh, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi ba trận ở vòng loại cúp thế giới 2022 khu vực châu Á lần lượt gặp Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà), UAE (sân khách) vào cuối tháng 10 và tháng 11. Ngay sau đó, thầy trò ông Park sẽ vào cuộc AFF Cup 2020 với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch cũng với thành phần vừa đá xong World Cup.

Dịch COVID-19 làm khó ta, khó người

Do diễn biến COVID-19 còn phức tạp ở nhiều khu vực, các nhà làm giải vẫn không chắc cả giải thế giới hay Đông Nam Á có diễn ra đúng hẹn hay không. Chỉ có một điều chắc chắn khi bóng lăn trở lại, HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam sẽ phải đối diện với một lịch thi đấu dày đặc như những đội tuyển quốc gia khác.

Một vài đội bóng Đông Nam Á đã bắt đầu lộ rõ toan tính sẽ chọn lựa mặt trận nào để tập trung chơi hết mình, còn hơn đá theo kiểu được ăn cả ngã về không hoặc mất cả chì lẫn chài.

Bóng đá Thái Lan vừa đổi thể thức thi đấu mới khi cho giải vô địch quốc gia vận hành từ tháng 9 năm nay sang tháng 5 năm sau giống như các giải châu Âu. Điều này cũng có nghĩa họ chấp nhận các CLB trong nước có quyền không nhả quân lên đội tuyển quốc gia đá AFF Cup 2020 vì giải Đông Nam Á này không thuộc hệ thống giải FIFA. Tương tự, những cầu thủ giỏi nhất của Thái Lan đang chơi bóng ở Nhật không có lý do gì trở về đội tuyển, như hồi AFF Cup 2018 đã vắng mặt. Người Thái không có nhiều quyền tự chọn và đương nhiên chỉ còn mỗi vòng loại thứ hai World Cup 2022 mới có thể tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Ngoài một Thái Lan có thể sẽ buông AFF Cup 2020 do điều kiện chủ quan của họ, một số đối thủ lớn khác của ông Park như tuyển Malaysia, Philippines, Indonesia,… lại bị tác động của dịch COVID-19 khiến giải đấu bị trì hoãn kéo dài và rất khó trở lại trong trạng thái khỏe khoắn nhất. Họ buộc phải tính toán đến khả năng sẽ chọn một sân chơi để dồn sức mà không dàn trải làm mất sức cầu thủ.

HLV Park Hang-seo đang ở thế phải tính toán rất nhiều với hai mục tiêu dồn dập vào cuối năm. Ảnh: NG.DUNG

Nếu được chọn, chắc chắn thầy Park sẽ dồn lực chơi vòng loại World Cup 2022 khi chỉ còn ba trận cuối và đang dẫn đầu bảng G. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park chọn AFF Cup hay World Cup?

Mục tiêu của HLV Park Hang-seo trong bản hợp đồng tái ký hồi đầu nằm 2020 là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 và lấy suất chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng vì dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã đẩy các giải đấu dày chằng chịt khiến cho mọi đội bóng đều gặp khó.

VFF không thể nói sẽ buông giải này đấu giải kia, riêng ông Park không có đường lùi, không chỉ vì “bút sa gà chết” mà còn uy tín của mình sau chuỗi thành công kéo dài hơn hai năm qua.

Nhưng nếu cho thầy Park có quyền lựa chọn, sẽ thấy có rất nhiều nguyên nhân khiến ông ưu tiên cho sân chơi lớn World Cup 2022 hơn là AFF Cup 2020. Ít nhất, ông thầy Hàn đã khẳng định mình sau lần đăng quang AFF Cup 2018 và khao khát chinh phục những đỉnh cao hơn. Cũng cần biết mục tiêu đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 đồng thời lấy một vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 rất quan trọng.

Điều quan trọng nhất là nội lực của đội tuyển Việt Nam không quá ổn định và dồi dào sẽ rất khó bung hết sức mình ra trong một thời gian dài để vừa đá thắng ở cúp thế giới lại vừa vô địch Đông Nam Á. Ông Park hiểu rõ điều đó hơn ai hết sau hồi giúp học trò đăng quang SEA Games 30 thì cũng với hầu hết thành phần ấy gặp thất bại ở vòng chung kết U-23 châu Á 2020 với tư cách á quân.

Bên cạnh đó, thầy trò ông Park hiện dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 và chiếm nhiều ưu thế hơn các đối thủ nên cái đích thấy rõ ràng hơn. Vả lại, sân chơi này đi trước AFF Cup 2020 sẽ khiến ông Park đầu tư giúp học trò chơi hết mình hơn để lấy tiếng, trước khi tính đích đến tiếp theo.

Ông Park sẽ không từ bỏ mục tiêu nào nhưng để thỏa mãn cả hai không dễ.

Không bỏ tôm bắt tép

Hồi mới nhận các đội tuyển Việt Nam, ông Park rất ngạc nhiên với kiểu VFF chú trọng sân chơi Đông Nam Á hơn những sân chơi lớn. Ông thầy người Hàn từng không bỏ qua Asiad 18 để tập trung cho AFF Cup 2018 mà gắng sức vào đến bán kết đấu trường châu Á, tạo khí thế cho học trò vô địch luôn giải đấu Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Ông Park không có thói quen thả tôm chỉ để bắt tép, thỏa mãn giấc mơ con quen thuộc.

Riêng cái thua ở vòng bảng U-23 châu Á 2020 là nằm ngoài tầm kiểm soát của HLV Park Hang-seo dù ông luôn khao khát va chạm với các sân chơi lớn. Có lúc thầy Hàn đã tính đến việc giao cho các trợ lý dẫn dắt tuyển U-22+2 đá giải Đông Nam Á giúp ông toàn tâm toàn ý cho tuyển quốc gia chơi cúp thế giới và sau đó tiếp tục chinh phục U-23 châu Á. Tuy nhiên, ông Park đã được thuyết phục phải giành ngôi vô địch SEA Games bởi ý nghĩa 60 năm mới lên ngôi lần nữa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm