Newcastle gây áp lực lên nhà Glazer, đòi mua 4 sao MU

Đó là nhận định của tờ Mirror (Anh) khi Newcastle United với túi tiền không đáy của mình dự kiến sẽ “rút ruột” Manchester United.

Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) vừa mua lại CLB Newcastle United với giá 300 triệu bảng Anh. Người đứng đầu PIF và sở hữu 80% cổ phần PIF là thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. PIF được cho là có giá trị lên tới 320 tỉ bảng Anh, còn tài sản của gia đình thái tử Bin Salman lên tới 1.000 tỉ bảng Anh.

Anh em nhà Glazer đứng trước áp lực lớn bị Newcasle "rút ruột" đội hình MU. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm chính trong các quyết định trọng đại ở Newcastle là Amanda Staveley. Với túi tiền không đáy của mình, Newcastle dự kiến sẽ “đại náo” thị trường chuyển nhượng trong vài tháng tới.

Newcastle đã được liên kết với một số cầu thủ tên tuổi ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng giêng đầu năm tới vì chủ sở hữu “những chú chim chích chòe” muốn đảm bảo vị thế của CLB tại Premier League ngay từ mùa giải này.

Theo truyền thông Anh, 4 cầu thủ “lọt vào mắt xanh” của Newcastle đều chơi cho Manchester United, đó là Anthony Martial, Jesse Lingard, Donny Van De Beek và Eric Bailly.

Đây là những cầu thủ không được thường xuyên đá chính dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer trong mùa giải năm nay. Điều này sẽ gây áp lực lớn lên nhà Glazer, chủ sở hữu đội chủ sân Old Trafford.

Đội hình của Newcastle với 4 cầu thủ của MU. ẢNH: MIRROR

Nhà Glazer cần phải sớm đưa ra các quyết định lớn trước sức ép từ Newcastle. Trước đây, Joel Glazer tiết lộ rằng ông là fan hâm mộ lớn của Martial. Nhà Glazer thậm chí so sánh Martial với vua bóng đá Pele và tin rằng tiền đạo người Pháp có tiềm năng đáng kể.

Joel Galzer cuồng Martial đến mức đã ngăn chặn đề nghị bán ngôi sao người Pháp của HLV Jose Mourinho, người dẫn dắt MU trong giai đoạn 2016 – 2018. Khi đó, Mourinho hi vọng bán Martial và ký hợp đồng với Ivan Perisic nhưng nhà Glazer không sẵn sàng và mặn mà với phương án này.

Những năm sau đó, Martial ngày càng sa sút phong độ tại Old Trafford và chỉ có 5 trận ra sân ở Premier League, chủ yếu từ băng ghế dự bị ở mùa này. Martial vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho MU ở mùa giải mới trong trận hòa 1-1 với Everton.

Martial sẽ sớm rời Old Trafford vì không còn tương lai? ẢNH: PA

Mùa hè vừa qua, BLĐ MU đã đem về cho HLV Ole Gunnar Solskjaer những bản hợp đồng chất lượng như Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane. Sư xuất hiện của Ronaldo và Sancho càng hạn chế cơ hội ra sân của Martial hơn.

Martial từng được liên kết để chuyển sang Borussia Dortmund, điều này phù hợp với MU ở mức độ nào đó vì nó có thể giúp Solskjaer tái hợp với cậu học trò cũ Erling Haaland. Nhưng Newcastle đang chuẩn bị thực hiện nhiều thương vụ chuyển nhượng quan trọng của mình vào tháng giêng.

Với việc Newcastle chuẩn bị đưa ra đề nghị có giá trị lớn cho Martial, nó có thể kiểm tra quyết tâm của MU, cụ thể là nhà Glazer. Nếu điều này xảy ra, Joel Glazer phải chịu áp lực lớn phải bán ngôi sao mà ông rất thần tượng này.

Solskjaer sẽ tổn thất đội hình nghiêm trọng trước sự quyết tâm của các ông chủ tỉ phú dầu mỏ đến từ thế giới Ả Rập. ẢNH: MIRROR

Trước mắt, ngay trong tuần này, Newcastle dự tính sẽ sa thải HLV Steve Bruce, người là huyền thoại của Manchester United thời còn là cầu thủ. BLĐ Newcastle đã quyết định hướng đi mới cho đội bóng và cần tìm một người xứng tầm làm thuyền trưởng.

Theo đó, HLV “số 2” Graeme Jones sẽ tạm quyền chỉ đạo Newcastle United trong vài tuần tới trước khi CLB tìm được HLV mới. Có thể Jones sẽ dẫn dắt Newcastle ngay cuối tuần này trong trận đấu với Totenham.

Graeme Jones (áo xanh, giữa) sẽ tạm thay Steve Bruce (trái) dẫn dắt Newcastle. ẢNH: GETTY

Mục đích cuối cùng của các lãnh đạo Newcastle là giúp CLB cạnh tranh các danh hiệu lớn nhất. Và với khối tài sản khổng lồ từ quỹ đầu tư công Saudi Arabia, Newcastle hoàn toàn đủ khả năng tiếp bước những Chelsea, Manchester City hay PSG trở thành thế lực của bóng đá châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm