Newcastle muốn có ngôi sao thất sủng của Man United

(PLO)- Đội bóng đang lên ở Anh Newcastle United đang tính một bước đi bất ngờ về việc ký hợp đồng với cựu ngôi sao Man United, thủ môn David de Gea.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao người Tây Ban Nha đã bị giải phóng hợp đồng bởi đội bóng lớn của Anh sau 12 năm gắn bó tại Old Trafford. David de Gea bị thất sủng ở Man United dưới thời HLV Erik ten Hag và vẫn chưa tìm được đội bóng mới. Anh đang có mặt trên thị trường cầu thủ tự do.

De Gea đã được liên kết với một số đội bóng, bao gồm cả CLB Real Betis của La Liga. Theo Daily Mail, Newcastle hiện tại đã xuất hiện như một địa điểm giàu tiềm năng khi họ chuẩn bị cho sự vắng mặt của người gác đền Nick Pope trong những tháng tới.

Pope đã được thay ra trong chiến thắng 1-0 của Newcastle trước Man United vào ngày 2-12 do tái phát chấn thương vai mà anh từng gặp phải trong thời gian chơi cho Burnley. Anh cũng đã bỏ lỡ năm tháng thi đấu trong mùa giải 2018-2019 nhưng Newcastle hy vọng lần này thời gian nghỉ sẽ ngắn hơn.

Man United
Thủ môn De Gea là mục tiêu của Newcastle sau khi Pope bị chấn thương, Ảnh: GETTY.

Thông tin chi tiết hơn về chấn thương và mức độ nghiêm trọng của Pope sẽ được làm rõ sau khi hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra MR, nhưng Newcastle có thể sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao người Anh này trong khoảng bốn tháng. Một cuộc phẫu thuật được cho là khả năng cao nhất để điều trị cho thủ môn 31 tuổi này.

Pope đang là lựa chọn số một của HLV Eddie Howe kể từ khi anh chuyển nhượng với giá 10 triệu bảng Anh đến Newcastle vào mùa hè năm 2022. Kể từ đó, anh đã chơi 62 trận cho đội bóng, giữ sạch lưới 28 trận. Vì thế, sự vắng mặt dài hạn của Pope khiến cho Newcastle lo lắng tìm người khỏa lấp những khiếm khuyết trong cầu môn.

Đối với De Gea, có nhiều thông tin cho rằng anh có thể phải chấp nhận giảm lương nếu muốn chuyển đến sân St. James' Park. Anh đã kiếm được 375.000 bảng Anh mỗi tuần tại Manchester United và rất khó cho đội bóng nào đưa anh về phải gánh chịu khoản chi phí khổng lồ đó. De Gea cũng là mục tiêu săn đón ở Saudi Arabia nhưng vợ anh không muốn chồng mình đến đó.

newcastle-muon-co-ngoi-sao-that-sung-cua-man-united (2).jpg
Newcastle cân nhắc mời người gác đền giàu kinh nghiệm về sân St. James' Park. Ảnh: GETTY.

David de Gea đã rời Manchester United với kỷ lục giữ sạch lưới nhiều nhất trong lịch sử CLB. Thủ thành người Tây Ban Nha gia nhập Quỷ đỏ từ Atletico Madrid vào mùa hè năm 2011. Sau một vài tháng khó khăn, anh dần tìm được chỗ đứng tại sân Old Trafford và giành được 4 giải thưởng Sir Matt Busby (cầu thủ hay nhất năm), kỷ lục chung của đội bóng.

De Gea đã giữ sạch lưới 190 trận trong 545 trận đấu cho Man United ở mọi giải đấu. Anh giữ sạch lưới 147 trận trong 415 trận xuất hiện tại Premier League, đưa gã hộ pháp người Tây Ban Nha vào vị trí thứ 4 trong danh sách các thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất trong giải đấu. Thủ thành 33 tuổi này đã giành được tám danh hiệu cùng Quỷ đỏ, bao gồm cả chức vô địch Premier League mùa giải 2012-2013.

Nếu Newcastle ký hợp đồng với De Gea, họ chắc chắn sở hữu một người gác đền giàu kinh nghiệm thi đấu tại sân chơi lớn UEFA Champions League. Anh đã tham gia 55 trận ở giải đấu hàng đầu của UEFA, mặc dù chưa bao giờ thi đấu vượt qua vòng tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm