Vòng loại World Cup 2022, Brazil – Venezuela (1-0)

Neymar đi vắng, Brazil vẫn thắng để vượt qua Argentina

7h30 sáng nay (14-11), Brazil bước vào lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2022 gặp Venezuela với mục tiêu giành trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Argentina. Giờ chót, ngôi sao số 1 Neymar dính chấn thương không thể góp mặt trong đội hình Brazil.

Dù vắng Neymar nhưng Brazil vẫn được đánh giá mạnh hơn một Venezuela thường xuyên “đóng vai lót đường” tại khu vực Nam Mỹ. Vài năm gần đây, bóng đá Venezuela vươn lên mạnh mẽ nhưng họ vẫn chưa tạo được “đòn bẫy” thật sự để có thể trở thành một thế lực của khu vực.

Venezuela đã chơi rất kiên cường trước Brazil. ẢNH: FIFA

Đây là trận đấu mà Brazil áp đảo về thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 62%, tuy nhiên, họ lại “kém duyên” trước những cơ hội. Trong hiệp 1, Brazil hai lần đưa được bóng vào lưới nhưng đều không được trọng tài Juan Gabriel Benitez công nhận.

Ngay phút thứ 7, Richarlison có pha đá bồi tung lưới đội khách nhưng bàn thắng không được tính vì trước đó Everton Ribeiro đã rơi vào thế việt vị. Phút 41, Brazil phối hợp chồng biên khá hay và tạo được tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Farinez, bóng đã được đưa vào lưới.

Tuy nhiên, một lần nữa trọng tài lại không công nhận bàn thắng do Richarlison phạm lỗi đẩy thủ môn Farinez.

Trung vệ Thiago Silva trong một tình huống lên tham gia tấn công. ẢNH: FIFA

Bên cạnh hai bàn thắng lỗi, Brazil cũng tạo được một loạt cơ hội về phía khung thành Venezuela. Đáng kể nhất là tình huống Firmino tạt bóng rất dẻo vào vòng cấm cho hết Richarlison rồi lại Jesus dứt điểm nhưng bóng lại không đi vào lưới. Hiệp 1 kết thúc với kết quả hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, chủ nhà Brazil tăng cường sức ép nhưng họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hàng phòng ngự đội khách. Hàng phòng ngự với số đông chơi kiên cường của Venezuela khiến Brazil bế tắc không tạo được nhiều cơ hội như hiệp một nhưng Brazil lại có bàn thắng.

Phút 67, sau pha phối hợp rất hay bên cánh phải, bóng được tạt vào để Firmino có thời cơ đệm bóng cận thành ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp Brazil giành chiến thắng 1-0 nhọc nhằn trước Venezuela.

Firmino ghi bàn duy nhất trận giúp Brazil giành trọn 3 điểm. ẢNH: FIFA

Trước đó, Colombia bất ngờ thất thủ đến 0-3 trước Uruguay ngay trên sân nhà, còn Chile hạ Peru 2-0.

Sau 3 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Brazil đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Argentina khi có 3 trận toàn thắng giành 9 điểm tuyệt đối, Argentina xếp thứ hai với 7 điểm, Ecuador và Uruguay cùng có 6 điểm xếp ở vị trí 3 và 4.

Đội hình ra sân của hai đội:

Brazil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Douglas Luiz, Allan, Everton Ribeiro, Roberto Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus

Bàn thắng: Firmino (67’)

Venezuela: Farinez, Feltscher, Osorio, Angel, Rosales, Soteldo, Moreno, Rincon, Casseres, Machis, Rondon

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm