Neymar nhạt nhòa vẫn nhận lương cao hơn Messi, gấp đôi người hùng Mbappe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ L'Equipe vừa tiết lộ bảng lương của PSG trong mùa 2021-2022. Theo đó, Neymar nhận 4,08 triệu euro/tháng, cao hơn Lionel Messi (3,37 triệu euro/tháng) và gần gấp đôi Mbappe (2,2 triệu euro/tháng).

Nhóm cầu thủ còn lại trong top 10 nhận lương cao nhất đội hình PSG bao gồm Marquinhos, Marco Verratti, Achraf Hakimi, Keylor Navas và Angel di Maria. Trong 20 cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu Ligue 1 hiện tại, có đến 18 cái tên thuộc biên chế PSG.

Mức lương trung bình ở đội hình PSG đang là 990.000 euro/tháng. Trong khi đó, mức lương trung bình của cả giải Ligue 1 là 100.000 euro/tháng. Nếu không tính PSG, con số đó giảm xuống còn 67.000 euro/tháng.

Neymar có mức lương khủng, sánh ngang độ ăn chơi của chân sút người Brazil. Ảnh: CGI.

HLV của đội bóng này Mauricio Pochettino cũng là HLV nhận được mức thù lao cao nhất giải với 1,1 triệu euro/tháng. Hơn thế nữa, PSG còn là CLB được định giá cao nhất. Một mình Kylian Mbappe đã có giá cao hơn tổng giá trị của 13 CLB tại Ligue 1. Những số liệu trên đủ sức làm các khán giải phải choáng ngợp bởi sự đắt đỏ và giá trị của dàn sao đội bóng thủ đô nước Pháp.

Với những sự đầu tư khủng như vậy, dĩ nhiên mục tiêu của PSG không gì khác ngoài chinh phục tất cả các danh hiệu. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử chỉ được xem là hoàn thành một nửa chỉ tiêu.

PSG đang độc tôn ở đấu trường quốc nội với 65 điểm sau 29 vòng. Thầy trò Pochettino đang hơn đội xếp nhì là Marseille 12 điểm. Trong khi đó ở đấu trường mà họ nhiều năm mơ ước, Champions League, PSG đã gây thất vọng lớn khi bị Real Madrid loại cay đắng sau hai lượt trận với tổng tỉ số 3-2.

Messi và Neymar có mức lương ngất ngưởng ở PSG. Ảnh: CGI.

Trong trận thua trên, ngoài thủ môn Gianluigi Donnarumma thì tiền đạo Neymar cũng là cái tên gây nhiều thất vọng nhất. Cầu thủ này người mắc sai lầm trong bàn thắng thứ hai của Real Madrid với pha chuyền hỏng, tạo cơ hội để Luka Modric khởi xướng pha phản công.

Sau trận đấu, nhà báo Daniel Riolo bức xúc bình luận trên kênh RMC: “Neymar là một gã hề. Anh ta cần phải bị sa thải. Neymar không còn là cầu thủ bóng đá nữa. Cậu ta đến sàn diễn thời trang mỗi tuần thay vì tập luyện. Cậu ta liên tục để mất bóng. Kể từ khi cậu ta đến đây, mọi thứ như một trò đùa. Và mỗi khi cậu ta xuất hiện, chúng ta lại cứ đi tìm lời biện hộ cho cậu ta”.

Phong độ của Neymar gần đây không tốt. Ảnh: CGI.

Chưa hết, những con số thống kê cũng chỉ ra sự sa sút thảm hại của Neymar. Ngôi sao người Brazil chơi 21 trận, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo từ đầu mùa ở Ligue 1. Người đồng đội của anh là Lionel Messi cũng chưa đáp ứng kỳ vọng khi chỉ có 2 bàn và 11 kiến tạo sau 18 trận. Em út Mbappe là điểm sáng duy nhất với 15 bàn và 10 kiến tạo sau 26 trận ra sân.

PSG đã bỏ ra đến 222 triệu Euro để chiêu mộ Neymar từ Barcelona. Số tiền này đã giúp ngôi sao người Brazil trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Và xem ra, đây đã là một bảng hợp đồng hớ nặng của đội bóng nước Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm