Nga chỉ ra 'thủ phạm' gây khủng hoảng nhiên liệu tại Cuba

(PLO)- Nga cho rằng tình trạng khan hiếm nhiên liệu và đình trệ hàng không tại Cuba là hệ quả từ âm mưu của các "thế lực bên ngoài" nhằm kích động bất ổn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định các kế hoạch nhằm làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu và đình trệ dịch vụ hàng không tại Cuba đều xuất phát từ sự can thiệp của các "thế lực bên ngoài", theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi tin rằng hành động của các thế lực bên ngoài, vốn tìm cách làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Cuba và hủy bỏ các chuyến bay đến đảo quốc này, là nhằm mục đích kích động sự bất mãn trong nhân dân và gây khó khăn cho người nước ngoài đang sinh sống tại đây" - bà Zakharova nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ ra những trở ngại mà du khách Nga đang phải đối mặt "do lỗi của những bên đã duy trì lệnh phong tỏa Cuba".

Nga chỉ mặt 'thủ phạm' gây khủng hoảng nhiên liệu tại Cuba.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Mỹ đã duy trì lệnh phong tỏa Cuba trong nhiều năm qua" - bà lưu ý.

Theo bà Zakharova, "tình hình đã trở nên vô lý đến mức cực đoan, bởi xét về mặt kinh tế và hậu cần, họ [Washington] đang nhắm mục tiêu vào chính những người mà họ tuyên bố đã ủng hộ và bảo vệ nhân quyền trong suốt bao năm qua".

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng tình hình xung quanh việc phong tỏa Cuba sẽ được giải quyết thông qua đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ.

"Chúng tôi kỳ vọng vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và các vấn đề hiện tại sẽ được giải quyết thông qua đối thoại” - ông Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga sẽ không muốn leo thang căng thẳng dưới hình thức áp thuế của Mỹ liên quan viện trợ của Moscow cho Cuba, nhưng dù sao thì thương mại Nga-Mỹ hiện cũng gần như bằng không.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ sự leo thang nào, nhưng mặt khác, hiện tại chúng tôi không có nhiều giao thương [với Mỹ], đó là thực tế" - ông Peskov nói.

Mỹ chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Trước đó, vào ngày 29-1, Mỹ đã ký một sắc lệnh mở đường cho việc áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba. Văn bản này cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan cáo buộc về mối đe dọa từ phía Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã kịch liệt lên án các biện pháp này.

Ông cho rằng các động thái trên không chỉ đẩy Cuba vào nguy cơ đối mặt "sự phong tỏa toàn diện về nguồn cung năng lượng" mà còn "vi phạm mọi nguyên tắc thương mại quốc tế", tạo ra "điều kiện sống cực kỳ khó khăn" cho người dân Cuba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm