Moscow chuẩn bị sơ tán du khách Nga khỏi Cuba

(PLO)- Hai hãng hàng không lớn của Nga là Rossiya và Nordwind sẽ chính thức đình chỉ các chuyến bay đến Cuba sau khi hoàn tất việc sơ tán du khách khỏi quốc đảo này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga thông báo các chuyến bay của hãng hàng không Rossiya (thuộc Tập đoàn Aeroflot) tới Cuba sẽ bị tạm đình chỉ trong những ngày tới, ngay sau khi hoàn tất việc đưa du khách rời khỏi quốc đảo này, theo hãng thông tấn Interfax.

"Trong những ngày tới, Rossiya Airlines sẽ thực hiện một số chuyến bay rỗng chiều đi, chỉ đón khách ở chiều về từ Havana và Varadero tới Moscow nhằm đảm bảo việc đưa các du khách Nga hiện đang ở Cuba về nước. Ngay sau đó, chương trình bay của hãng sẽ tạm thời bị đình chỉ cho đến khi tình hình thay đổi" - cơ quan này cho biết.

Quyết định này xuất phát từ những khó khăn liên quan đến việc tiếp nhiên liệu cho máy bay tại Cuba. Hãng hàng không Nordwind (Nga) cũng đã phải điều chỉnh lịch trình bay của mình.

Moscow chuẩn bị sơ tán công dân Nga khỏi Cuba.jpg
Một máy bay của hãng hàng không Rossiya (Nga). Ảnh: Alexander Lebedev/russianplanes.net

"Bộ Giao thông Vận tải Nga và Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang đang đặt tình hình bay giữa hai nước dưới sự giám sát đặc biệt và duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà chức trách hàng không Cuba. Các bên đang tìm kiếm những phương án thay thế để nối lại chương trình bay theo cả hai chiều, vì quyền lợi của công dân hai nước" - cơ quan này nhấn mạnh.

Trước đó, hãng hàng không quốc gia Air Canada nằm trong số những hãng quốc tế đầu tiên đình chỉ bay đến Cuba do không được đảm bảo nguồn cung nhiên liệu tại các sân bay của quốc đảo Caribbean này.

Các hãng hàng không khác hoặc phải hủy chuyến, hoặc buộc máy bay phải mang đủ nhiên liệu cho cả chặng về.

Thông tin trên xuất hiện khi Cuba đang rơi vào khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng, theo hãng thông tấn TASS.

Tình hình nhiên liệu tại Havana trở nên xấu đi sau chiến dịch quân sự ngày 3-1 của Mỹ tại Caracas nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro. Venezuela là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiên liệu chủ chốt cho Cuba.

Ngày 29-1, Mỹ công bố một sắc lệnh, theo đó Washington có thể áp đặt trừng phạt đối với các nước cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Văn bản này cũng chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa bị cáo buộc từ Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez Parrilla cho biết chính phủ nước này cực lực lên án các biện pháp của Mỹ, cho rằng chúng đe dọa áp đặt “một cuộc phong tỏa hoàn toàn nguồn cung nhiên liệu” đối với Cuba, “vi phạm mọi nguyên tắc của thương mại quốc tế” và tạo ra “những điều kiện khắc nghiệt” cho người dân Cuba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm