Nga: Kêu gọi EU 'tẩy chay' vaccine Sputnik V là hành vi ‘phân biệt chủng tộc’

Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 8-7 cho biết việc kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) không công nhận vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của nước này là hành động “phân biệt chủng tộc” và “không thể chấp nhận”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một bộ trưởng Pháp đã khuyến nghị các quốc gia thành viên EU không đăng ký sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Trung Quốc, cho rằng những ai tiêm vaccine của hai quốc gia này nên “bị đuổi” khỏi EU.

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao các vấn đề châu Âu trong chính phủ Pháp Clément Beaune còn nhắc nhở các quốc gia EU khác "hãy thận trọng" và không chấp nhận các hành vi nguy hiểm từ Nga và Trung Quốc.

Lọ vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V do Nga sản xuất. Ảnh: REUTERS

Bà Zakharova đã chỉ trích mạnh mẽ Bộ trưởng Pháp trên trang Telegram của mình.

“Những tuyên bố ấy không thể chấp nhận được. Đó là sự lai tạp giữa chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bá quyền đế quốc và chủ nghĩa tân quốc xã, khi các dân tộc bị từ chối quyền và cơ hội bình đẳng, trái với luật pháp, đạo đức và luân lý, đẩy thế giới vào thế đối đầu trong thời điểm thử thách vì đại dịch như thế này” - bà Zakharova viết.

Thượng nghị sĩ Nga Konstantin Kosachev cũng bày tỏ sự tán thành với phản hồi của bà Zakharova, lưu ý rằng những lập luận của Bộ trưởng Beaune là trái với lợi ích của người dân Pháp.

“Vaccine không nên được gán mác sở hữu của quốc gia nào và nên được cung cấp cho tất cả mọi người” - ông Kosachev nhận định.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Nga Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Đại sứ EU tại Nga Markus Edererthông báo rằng EU đã mời Moscow đàm phán về việc công nhận vaccine ngừa COVID-19 của nhau.

Đại sứ EU cho rằng cả hai bên "cần tìm ra giải pháp chung" trước việc vaccine của Nga không được chấp nhận ở EU và các loại vaccine do các nước phương Tây sản xuất cũng không được Moscow công nhận.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã bắt đầu xem xét hồ sơ đăng ký vaccine Sputnik V. Hiện quá trình phê duyệt vẫn đang diễn ra, theo RT

Trong khi đó, hai quốc gia thành viên EU là Hungary và Slovakia đều đã đưa vaccine do Nga sản xuất vào chương trình tiêm chủng của họ.

Ngoài Sputnik V, nước Nga còn có ba loại vaccine ngừa COVID-19 khác, bao gồm EpiVacCorona, CoviVac và Sputnik Light.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm