Nga lên tiếng về tin Wagner định gửi hệ thống tên lửa phòng không SA-22 cho Hezbollah

(PLO)- Điện Kremlin bác thông tin Wagner có kế hoạch cung cấp một hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến SA-22 cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 3-11 bác thông tin tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner có kế hoạch cung cấp một hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến SA-22 cho nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, theo hãng thông tấn TASS.

nga.JPG

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov đưa ra phát biểu trên khi được yêu cầu bình luận việc tờ The Wall Street Journal ngày 2-11 dẫn nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng Wagner có thể sẽ gửi hệ thống tên lửa phòng không SA-22 tới Lebanon. Cũng theo tờ báo Mỹ, hệ thống SA-22 sẽ được cung cấp cho Hezbollah qua ngả Syria, nơi Nga đã hỗ trợ Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad khi điều lực lượng đến đó vào năm 2015.

“Tất cả những suy luận này về nguyên tắc là không dựa trên điều gì và không có cơ sở. Vẫn có các kênh liên lạc khẩn cấp giữa quân đội (Nga và Mỹ), và nếu có những mối lo ngại thực sự về điều gì đó, họ (người Mỹ) luôn có thể chuyển những mối lo ngại đến quân đội của chúng tôi” - ông Peskov nói với các phóng viên.

Về câu hỏi liệu nhóm Wagner có thể nằm dưới sự chỉ đạo của ông Pavel Prigozhin - con trai của ông trùm Yevgeny Prigozhin hay không, ông Peskov nói Điện Kremlin không có thông tin.

“Câu hỏi này không dành cho chúng tôi. Đây không phải là chủ đề của chúng tôi và tôi không có bất kỳ thông tin nào ở đây” - ông Peskov giải thích.

Trước đó, vào ngày 1-11, đài 59.RUNGS của Nga đưa tin Wagner đã mở lại các đợt tuyển dụng lính đánh thuê tại TP Perm và TP Novosibirsk của Nga dưới sự chỉ đạo của ông Pavel Prigozhin.

Những chiến binh mới tuyển được cho là sẽ làm việc như một sư đoàn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và hoạt động tại chiến trường Ukraine.

Tập đoàn Wagner được Bộ Quốc phòng Nga quản lý kể từ khi ông trùm Yevgeny Prigozhin dẫn quân thực hiện cuộc binh biến chóng vánh hồi tháng 6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin nhiều lần nói rằng không có cơ sở pháp lý cho sự tồn tại của Wagner, vì luật của Nga cấm các lực lượng đánh thuê.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) vẫn tiếp diễn và các lực lượng được Iran hậu thuẫn được cho là đang cố gắng hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến với Israel.

Hôm 3-11, lãnh đạo nhóm Hezbollah - ông Sayyed Hassan Nasrallah cảnh báo Israel và Mỹ rằng khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon sẽ nóng lên nếu xung đột Israel-Hamas tại Dải Gaza tiếp tục leo thang, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm