Nga tuyên bố triển khai siêu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat từ năm 2023

(PLO)- Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Moscow sẽ đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat đầu tiên vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng với các hệ thống tên lửa khác vào năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức quốc phòng cấp cao hôm 21-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sẽ triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat từ năm 2023, đài RT đưa tin.

"Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat đầu tiên sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm sau. Việc phóng thành công tên lửa trong các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước cho phép chúng ta triển khai hệ thống tên lửa này" - Bộ trưởng Shoigu tuyên bố.

Theo ông Shoigu, trong năm 2023, Nga dự kiến triển khai tổng cộng 22 hệ thống ICBM mới, bao gồm tên lửa RS-28 Sarmat, RS-24 Yars cũng như vũ khí siêu vượt âm Avangard cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF).

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat của Nga trong một vụ phóng thử. Ảnh: RT

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat của Nga trong một vụ phóng thử. Ảnh: RT

Tổng thống Putin cho biết Moscow sẽ tiếp tục cải thiện năng lược chiến đấu của SMF, đồng thời tiết lộ “tỉ lệ các loại vũ khí hiện đại trong SMF đã vượt quá 91% trong năm nay”.

"Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân. Đây là những công cụ chính để đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sự cân bằng chiến lược và cán cân quyền lực chung của Nga trên thế giới" - ông Putin tuyên bố.

Tên lửa Sarmat được phóng thử thành công lần đầu tiên vào tháng 4, nhằm thay thế dòng tên lửa R-36M2 Voevoda cũ.

Phát biểu với tờ Krasnaya Zvezda, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga - Tướng Sergey Karakaev - cho biết tên lửa Sarmat có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với tên lửa cùng loại trước đó.

“Hệ thống tên lửa Sarmat có thể mang nhiều đầu đạn với trọng tải khác nhau và có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào, cả hiện tại lẫn trong tương lai” - ông Karakaev nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm