Nga và TQ dùng đồng rúp và nhân dân tệ để thanh toán các giao dịch khí đốt

(PLO)- Nga và TQ dùng đồng rúp và nhân dân tệ thanh toán các giao dịch khí đốt, sắp tới sẽ là các giao dịch về dầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Thủ tướng Nga Alexander Novak nói trên sóng truyền hình Rossiya-24 rằng Nga và Trung Quốc (TQ) đang chuyển sang dùng đồng rúp và nhân dân tệ để thanh toán các giao dịch về khí đốt, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cụ thể, ông Novak nói rằng Moscow và Bắc Kinh đang dùng loại tiền tệ quốc gia để thanh toán những giao dịch chung 2 nước, gồm các trang thiết bị từ TQ và khí đốt từ Nga.

Phó thủ tướng Nga - ông Alexander Novak. ẢNH TASS

Phó thủ tướng Nga - ông Alexander Novak. ẢNH TASS

Ông cho biết thêm rằng giao dịch khí đốt hiện nay giữa tập đoàn khí đốt Gazprom và TQ đã được thực hiện dựa trên cơ sở ngang giá bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Theo ông Novak các khoản giao dịch dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga với TQ cũng sẽ sớm được thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Theo TASS, ngoài TQ, một số nước khác cũng đã chuyển sang dùng đồng rúp để thanh toán các giao dịch khí đốt với Nga, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm