Sáng 27-4, Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để thông báo những diễn biến mới nhất về virus cúm heo H1N1, đồng thời bàn phương pháp phòng bệnh chủ yếu đối với căn bệnh mới này.
Năm biện pháp phòng ngừa
Cùng ngày, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân cần thực hiện năm biện pháp sau:
- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt khi tiếp xúc với dịch tiết hầu, họng.
- Người mắc bệnh đường hô hấp cấp tính nên tránh nơi đông người và mang khẩu trang.
- Người cần thiết phải đến vùng có dịch nên tránh xa nơi đông người, tránh tiếp xúc với người bệnh.
- Người đến Việt Nam từ vùng có dịch, trong vòng bảy ngày nếu có biểu hiện như sốt, ho, đau họng, đau cơ, nhức đầu, rùng mình và mệt mỏi phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất về tình trạng bệnh và lịch trình đã đi để được tư vấn, cách ly, điều trị.
- Khi phát hiện có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính, đặc biệt người về từ vùng có dịch, trong vòng bảy ngày nếu có biểu hiện bất thường, đề nghị thông báo ngay cho y tế địa phương, các viện vệ sinh dịch tễ để kịp thời phát hiện trường hợp đầu tiên nhằm bao vây dập dịch, không để dịch lây lan.
Ông Nguyễn Huy Nga (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường), cho biết hiện nay các bệnh viện lớn đều đã có phương án cụ thể. Người dân đi đâu, đến vùng nào, nếu nhận thấy có biểu hiện cúm đều có thể vào điều trị ngay tại địa phương đó và thuốc Tamiflu vẫn có hiệu quả nhất định trong điều trị bệnh nhân mắc cúm heo H1N1.
Không cần thiết tiêm vắc-xin
Tại TP.HCM, sáng 27-4, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Châu đã đến Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chỉ đạo công tác đo thân nhiệt khách quốc tế đến TP.HCM.
Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Nguyễn Văn Sáu cho biết mỗi ngày có 10 chuyến bay từ Bắc Mỹ đến sân bay Tân Sơn Nhất với khoảng trên 2.500 hành khách. Tuy nhiên, hầu hết các chuyến bay đều quá cảnh qua Singapore, Hong Kong (hiện tại chưa có chuyến bay trực tiếp từ Mexico đến Việt Nam) và tất cả hành khách đều đã được kiểm dịch rồi mới vào Việt Nam.
Theo bác sĩ Châu, ngoài kiểm dịch ở sân bay, TP.HCM còn kiểm dịch ở các bến cảng. Ngoài kiểm tra thân nhiệt hành khách, cán bộ kiểm tra sẽ kiểm tra vệ sinh trên tàu, vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu đủ điều kiện mới cho hành khách lên bờ. Hành khách có thân nhiệt cao bất thường sẽ được cách ly ngay.
Tại Hà Nội, ngày 27-4, ông Đào Văn Liên (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài) cho biết đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Phòng dịch Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát y tế đối với hành khách.
Ông Liên cho biết thêm, sân bay Nội Bài có trang bị thiết bị hệ thống ống kính đo từ xa thân nhiệt con người. Hành khách từ nước ngoài trở về nếu có biểu hiện sốt cao sẽ được đưa vào phòng cách ly để kiểm tra.
Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà (Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia) khuyến cáo người dân không cần thiết phải đổ xô đi tiêm vắc-xin cúm vì vắc-xin hiện nay chỉ có tác dụng miễn dịch với virus H1N1 thông thường.
Đến chiều 27-4, vẫn chưa có hành khách nào phải cách ly do cúm, sốt hay có biểu hiện nhiễm cúm heo.
| WHO vẫn khẳng định chưa thấy khả năng cúm heo lây sang người do ăn thịt heo hoặc các sản phẩm từ heo đã được chế biến đúng quy cách. Virus cúm heo bị tiêu diệt khi nấu ở nhiệt độ 70oC (giống như hướng dẫn chung về chế biến thịt heo và các loại thịt khác). Bác sĩ Phan Văn Nghiệm (Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM), cho biết máy đo thân nhiệt là màn hình cảm ứng quét bằng tia laser. Máy phát hiện thân nhiệt bất thường (trên 37oC) ở khoảng cách 50-100 m. Người đi qua nếu thân nhiệt bất thường, màn hình sẽ chuyển sang màu đỏ. Một máy có thể quét cùng lúc vài trăm người. |
DUY TÍNH - TỐ NHƯ - THÀNH VĂN