Ngân hàng lên tiếng về cái chết của bé gái nghi do điện ATM

Trao đổi với PV chiều 2/4, ông Tân cũng là Trưởng đại diện khu vực miền Nam của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) cho biết, hiện đơn vị chưa nhận được thông báo chính thức về nguyên nhân cái chết của cô bé học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.

"Trước mắt ngân hàng sẽ phối hợp với gia đình nạn nhân lo chu toàn mọi chi phí mai táng và đáp ứng toàn bộ những yêu cầu mà gia đình cháu đưa ra", người đứng đầu Argibank khu vực miền Nam cho biết.

Theo một đại diện HĐQT Agribank, máy ATM này đã được lắp đặt khoảng 2 năm nay, trong quá trình hoạt động chưa nhận được phản ánh nào từ phía người rút tiền bị điện giật.

"Theo tôi, sợi dây điện được nối từ buồng ATM ra bên ngoài không thể là nguyên nhân gây rò rỉ điện làm chết cháu bé. Nếu thực sự do dây điện thì đã có nhiều người bị giật trước đó, do đã có ở vị trí này rất lâu", người đại diện HĐQT Agribank này nói.

Chiều 1/4 sau khi tan học, em Châu Linh Uyên (10 tuổi), học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP HCM) đứng chơi, đặt tay vào buồng ATM của Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi, thì bất ngờ bị co rút, bất tỉnh và chết sau 45 phút vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường có một sợi dây điện được móc nối từ buồng ATM ra ngoài.

Nguyên nhân cái chết của bé Uyên đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Lệ Chi - Bạch Hường ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm