'Ngáo đá' cướp xe cấp cứu ở Cần Thơ xin giảm nhẹ không được bèn... rút kháng cáo

(PLO)- Người cướp xe cấp cứu trong bệnh viện kháng cáo xin giảm nhẹ với lý do phạm tội khi “không bình thường” nhưng tại tòa, bị cáo đã rút kháng cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 'Ngáo đá' cướp xe cấp cứu ở Cần Thơ xin giảm nhẹ không được bèn... rút kháng cáo

Ngày 19-9, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lâm Hoàng Nhu về các tội cướp tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ do có kháng cáo của bị cáo.

ngao-da-cuop-xe-cuu-thuong.JPG
Bị cáo Lâm Hoàng Nhu tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19-9. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng khi phạm tội bị cáo “không bình thường”.

Tại phiên tòa, HĐXX đã phân tích cho bị cáo hiểu về việc bị cáo tự đưa mình vào tình trạng “không bình thường” bằng việc sử dụng ma túy tổng hợp. Hình phạt cao là do bị cáo phạm nhiều tội cùng lúc. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Đồng thời, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo chưa khắc phục thiệt hại cho các bị hại.

Sau khi nghe phân tích, bị cáo đã quyết định rút đơn kháng cáo. Tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Như vậy, bản án sơ thẩm của TAND quận Ninh Kiều có hiệu lực pháp luật.

Trước đó, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt bị cáo Nhu 16 năm tù về các tội danh trên.

Theo hồ sơ, Nhu có tiền án về tội trộm cắp, vừa đi cai nghiện bắt buộc về được mẹ đón đến ở nhà người quen ở Hậu Giang vài ngày. Ngày 13-6-2022, Nhu điện thoại nói chuyện và chửi nhau với anh họ chuyện làm ăn nên bị mẹ la mắng. Nhu bỏ nhà người quen của mẹ đến Cần Thơ mua ma túy sử dụng.

Trưa 15-6, Nhu có biểu hiện ngáo đá, cầm theo cục gạch vào siêu thị trong Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ la lối, lấy hàng trong siêu thị khiến mọi người hoảng sợ. Nhu lấy ba cây dao, bỏ bánh kẹo, nước ngọt vào thau mang ra ngoài.

Sau đó, công an đến thuyết phục Nhu bỏ dao nhưng Nhu không bỏ dao rồi bất ngờ lên xe cấp cứu lái lòng vòng quanh bệnh viện.

Xe 113 của công an chặn lại thì Nhu cho xe cấp cứu tông vào xe 113 rồi tông cổng rào bệnh viện chạy ra ngoài đường phố.

Công an tiếp tục đuổi theo Nhu qua nhiều tuyến đường thì bị cáo tiếp tục cho xe cấp cứu trở lại bệnh viện, va chạm với xe cứu thương khác và tông vào gốc cây trước cổng bệnh viện. Sau đó, Nhu bị khống chế trong tình trạng say ma túy nên được đưa vào viện cấp cứu.

Theo định giá, bị cáo làm hư hỏng xe cứu thương, cổng rào, chốt bảo vệ của bệnh viện, hư xe 113, tổng thiệt hại hơn 120 triệu. Hiện bị cáo chưa bồi thường.

Kết quả xét nghiệm, trong nước tiểu và máu của Nhu có thành phần của chất kích thích (ma túy tổng hợp) gồm Aphetamine (hồng phiến), Marijuana (cần sa) và Methamphetamine (ma túy đá).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm