Ngày 9-8, Bà Rịa- Vũng Tàu có 214 ca khỏi bệnh được xuất viện

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lúc 18 giờ chiều 9-8, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 91 ca mắc mới (đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân) và 214 ca khỏi bệnh được ra viện.

Các ca nhiễm mới chủ yếu ở trong khu vực cách ly, phong tỏa. Cụ thể, tại TP Vũng Tàu ghi nhận 20 ca, trong đó hai ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại phường Nguyễn An Ninh; bảy ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung; 11 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thuộc phường 11.

Huyện Long Điền ghi nhận 42 ca, trong đó một ca ghi nhận tại bệnh viện Bà Rịa; 39 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung; hai ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thuộc thị trấn Long Hải.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 28 ca, trong đó hai ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại KTX trường Cao đẳng Dầu khí; 26 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (riêng ở xã Phước Thuận có 23 ca).

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận một ca trong khu cách ly tập trung tại KTX trường Cao đẳng VABIS.

Ngoài Côn Đảo trước nay chưa có ca nhiễm thì trong ngày hai địa phương cũng không ghi nhận ca mắc mới là TP Bà Rịa và huyện Châu Đức.

Như vậy số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28-6 đến 9-8 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là 2.272 ca; tổng số ca đã khỏi bệnh tính cả trong cộng đồng và các ca nhập cảnh là 816 ca.

+ Cũng trong ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn toàn tỉnh sau khi đợt 4 kết thúc vào ngày 10-8.

Thời gian hoàn thành kế hoạch đợt này trước ngày 15-8 với tổng số liều được phân bổ là 43.500 liều vaccine AstraZeneca và 58.800 liều vaccine Moderna.

Tỉnh cũng trưng dụng toàn bộ khuôn viên, phòng, cơ sở vật chất của tám trường học tại TP Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc để thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra tỉnh ban hành quyết định thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khu nhà Công vụ giáo viên xã Bung Riềng (huyện Xuyên Mộc) với quy mô 102 giường bệnh.

Bốn bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 được thiết lập “thần tốc” tại các nhà thi đấu thể dục thể thao của Vũng Tàu, Bà Rịa, huyện Châu Đức và Đất Đỏ, tổng công suất 850 giường cũng được gấp trút hoàn thành, dự kiến đi vào hoạt động từ 16-8…

Tỉnh cũng đồng ý xét nghiệm Sars-CoV-2 cho người dân các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao tại TP Vũng Tàu để sớm “bóc tách” F0 khỏi cộng đồng.

 Đón 19 sinh viên Y từ Cần Thơ về tỉnh tham gia chống dịch

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ cùng giao các sở ngành trong tỉnh chuẩn bị phương tiện đón 19 sinh viên người Bà Rịa- Vũng Tàu được gửi đào tạo theo địa chỉ tại trường Đại học Y dược Cần Thơ về tỉnh để tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu có 38 sinh viên đào tạo theo địa chỉ tại trường Đại học Y dược Cần Thơ dự kiến ra trường năm 2021 (đã thi tốt nghiệp chờ cấp bằng), trong đó có 19 sinh viên do thực hiện giãn cách xã hội nên hiện nay vẫn đang ở tại trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Để tăng cường nguồn nhân lực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị, cách ly, tỉnh đang cần sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và các sinh viên được tỉnh cử đi đào tạo theo địa chỉ tại trường Đại học Y dược Cần Thơ cùng chung tay chống dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm