Ngày cuối tuần cháy 2 vụ, 1 phụ nữ bị phỏng

Trưa 1-10, nhiều người dân sinh sống bên trong hẻm 64 Trường Sa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại sân thượng của căn nhà nằm trong hẻm. Sau đó, khói lửa bùng lên dữ dội.
Phát hiện sự việc, nhiều người dân lân cận đã huy động bình cứu hỏa mini tiếp cận khống chế hỏa hoạn và hô hoán để người trong nhà tháo chạy ra ngoài. Thông tin được báo với lực lượng chức năng.

Hỏa hoạn bùng phát từ căn nhà trên đường Trường Sa (quận Bình Thạnh) khiến một người phụ nữ bị bỏng. Ảnh Nguyễn Tân.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt triển khai các biện pháp chuyên nghiệp dập lửa trong vài phút.
Sau tiếng nổ, khói và lửa bất đầu bốc lên nghi ngút. Người dân sau đó đã hô hoán người trong nhà thoát ra ngoài và báo PCCC. Nhận được tin báo, đơn vị PCCC Q. Bình Thạnh đã điều động 5 xe cùng hàng chục chiến sĩ tham gia xử lý vụ việc.

Sau đó, một đám cháy từ căn nhà trên địa bàn quận Tân Bình thiêu rụi một số tài sản. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo ghi nhận, vào thời điểm cháy, một người phụ nữ ngoài 50 ở trong căn nhà trên đã bị lửa lan gây bỏng nhẹ phần mặt và tay.

Cũng trong trưa nay, 1-10, tại một căn nhà trong hẻm tại địa chỉ số 73 Tân Hải (quận Tân Bình) cũng đã xảy ra cháy tại tầng 1 khiến nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. 2 người bên trong căn nhà khi phát hiện cháy đã kịp thời thoát ra ngoài.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hàng điều tra nguyên nhân 2 vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm