Sáng 18-6, Sở VH-TT&DL cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang với các đơn vị nghệ thuật, các công ty tổ chức biểu diễn, các ca sĩ, người mẫu”.
Năm tháng, tám trường hợp vi phạm
Trước đó, Bộ VH-TT&DL còn có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình trên cả nước đề xuất phối hợp không cho phát sóng những chương trình có trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc (gọi tắt là trang phục phản cảm) hay hát nhép… Bộ cũng đề nghị không mời nghệ sĩ đang bị xử lý vi phạm hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính tham gia hoạt động văn hóa biểu diễn (kể cả không nhận hợp đồng quảng cáo có sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ vi phạm). Không chỉ nghệ sĩ mà các công ty tổ chức biểu diễn, quản lý người mẫu đang bị xử lý vi phạm cũng bị hạn chế lên sóng truyền hình.
Trong năm 2011, Sở VH-TT&DL đã xử lý sáu trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (ba trường hợp cá nhân và ba công ty). Thế nhưng tính từ đầu năm 2012 đến hết tháng 5-2012, số lượng vi phạm đã lên đến tám trường hợp (sáu trường hợp cá nhân và ba trường hợp công ty). Trong đó, sáu trường hợp cá nhân vi phạm do mặc trang phục phản cảm gồm: người mẫu Phan Như Thảo, Phạm Đình Minh Triệu, Nguyễn Ngọc Lan Hương, Nguyễn Thị Thái Hà và ca sĩ Vũ Thu Minh. Các người mẫu, ca sĩ này đều bị phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Riêng người mẫu Thái Hà trong năm đã vi phạm lần thứ hai nên đã bị phạt tiền mức tối đa là 5 triệu đồng.

Tại hội nghị sáng 18-6, ca sĩ Thu Minh (giữa) nhận lỗi và đề nghị những tai nạn nghề nghiệp của nghệ sĩ nên được nhắc nhở với ý thức xây dựng. Ảnh: QUỲNH TRANG
Sẽ nâng mức phạt lên đến 25 triệu đồng
Người mẫu Thái Hà, ca sĩ Thu Minh vừa nhận án đã phát biểu cảm thấy xấu hổ và nhận lỗi với những hình ảnh sự cố về trang phục khi biểu diễn. “Trước công luận tôi cảm thấy rất buồn và vô cùng xấu hổ, trước hết bởi một sự cố sân khấu tôi vô tình tự làm hoen ố lý lịch sạch của mình trong suốt 20 năm ca hát. Để rồi tôi vô tình bị xếp vào hàng những nhóm nghệ sĩ thiếu đứng đắn, thiếu đầu tư nghiêm túc về nghề nghiệp hay lợi dụng những ồn ào của dư luận để tạo ra những scandal đánh bóng bản thân” - ca sĩ Thu Minh chia sẻ.
Tuy nhiên, ở góc độ khác, bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, đóng góp rằng việc phạt hành chính với nghệ sĩ hiện nay còn quá nhẹ. Nhà quản lý cứ nâng mức phạt lên 50 triệu đồng, thậm chí 100 triệu đồng với mỗi trường hợp vi phạm thì nghệ sĩ hay nhà tổ chức cũng sẽ sợ mà thôi! Có mặt tại hội nghị, ca sĩ Ánh Tuyết cho rằng: “Không biết bao nhiêu báo chí tốn mực tốn giấy với vấn đề trang phục nghệ sĩ, vi phạm của nhà tổ chức… Tôi cho rằng nếu một nhà tổ chức, nghệ sĩ có vi phạm thì phải triệt tận gốc chứ không thể thả cửa như hiện tại”.
Chưa giải đáp cụ thể về đề xuất nâng mức phạt này nhưng Bộ cũng thông tin về dự thảo Nghị định 75 quy định mức phạt hành chính với các hoạt động biểu diễn, trong đó dự kiến nâng mức xử phạt hành vi ăn mặc phản cảm lên 15-25 triệu đồng.
Truyền thông phát tán hình ảnh phản cảm cũng sẽ bị xử
Đạo diễn Hoa Hạ đặt vấn đề ngược lại, đã là nghệ sĩ không ai muốn xuất hiện xấu trước công chúng nhưng những trường hợp mang tính sự cố hở trong biểu diễn như người mẫu Thái Hà thì các nghệ sĩ khác rất dễ mắc phải khi biểu diễn. “Ngoài lỗi sự cố thì không ít lỗi ở đây do các phóng viên ảnh. Rất nhiều ảnh hở của nghệ sĩ trên các trang mạng không phải là hình ảnh xuất hiện trực diện với khán giả mà do các phóng viên ảnh chủ đích chụp ở hậu trường hoặc chụp từ dưới lên. Nghệ sĩ làm sao kiểm soát hết được những hình ảnh này của họ” - đạo diễn Hoa Hạ nói. Ông bầu Hoàng Tuấn cũng cho rằng các trang mạng, báo mạng góp phần không nhỏ trong việc phát tán các hình ảnh phản cảm của nghệ sĩ. “Không ít các cộng tác viên, phóng viên báo mạng cũng là người quản lý của nghệ sĩ. Thế nên không lạ gì khi tung hình ảnh hạ bệ người này để lăng xê người khác”.
Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, đã giải đáp: “Với những hội nghị như thế này, chúng tôi mong tìm một sự cân bằng giữa các lợi ích: Lợi ích nghệ sĩ, lợi ích của đơn vị tổ chức, lợi ích của cơ quan quản lý văn hóa và lợi ích của truyền thông, trên cơ sở luật pháp. Sắp tới, Bộ sẽ đề xuất mức chế tài với đơn vị tổ chức biểu diễn, cơ quan quản lý văn hóa lẫn những cơ quan truyền thông phát tán hình ảnh phản cảm của nghệ sĩ.
Đối với truyền thông, Bộ chủ trương thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, đề nghị các sở thiết lập đường dây nóng tại địa phương từ tháng 8-2012.
Đề nghị các cơ quan cấp phép công bố nêu danh các tổ chức, cá nhân đã vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông không giới thiệu các chương trình thiếu thẩm mỹ nghệ thuật, không đăng ảnh, phát sóng các trường hợp trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đặc biệt là các đài truyền hình, trang mạng.
| Kiến nghị nâng mức phạt, mở rộng đối tượng phạt Bộ VH-TT&DL đang kiến nghị Chính phủ thông qua sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Trong đó, nâng các mức phạt về vi phạm văn hóa lên cao hơn. Cụ thể, nâng mức phạt các hành vi: Mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục; dùng băng đĩa hoặc phương tiện kỹ thuật, âm thanh khác thay thế giọng hát thật của người biểu diễn; để người biểu diễn mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục; sử dụng hoặc cho người biểu diễn dùng băng đĩa hoặc phương tiện kỹ thuật, âm thanh khác thay thế giọng hát thật của người biểu diễn từ 2-5 triệu đồng lên mức 15-25 triệu đồng. Bổ sung các điều khoản phạt: Tạm dừng cấp giấy phép, trình diễn thời trang có thời hạn sáu tháng nếu đơn vị vi phạm về biểu diễn; cấm biểu diễn 3-6 tháng nếu nghệ sĩ vi phạm lần hai; cấm biểu diễn sáu tháng đến một năm nếu nghệ sĩ vi phạm lần ba. Bên cạnh đó, Bộ cũng kiến nghị chế tài xử phạt với các cơ quan quản lý nhà nước đã để cho địa bàn mình vi phạm, như Cục Nghệ thuật biểu diễn hay sở địa phương đều có thể bị xử phạt. Ông NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL ___________________________________________ Về yêu cầu đài không cho xuất hiện hình ảnh nghệ sĩ vi phạm, là văn bản trao đổi thêm giữa Bộ VH-TT&DL và các bộ, ngành liên quan để áp dụng liên ngành những quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật. Theo tôi, đây chỉ là văn bản nhắc lại những điều đã có trong các quy định cũ. Còn quyền quyết định cấm nghệ sĩ lên sóng hay không thuộc về các đài truyền hình, đài phát thanh, Bộ Thông tin và Truyền thông... Ông PHẠM ĐÌNH THẮNG, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hiện chưa có thông tin nào chính thức về việc cấm biểu diễn hay cấm xuất hiện trên truyền hình với các nghệ sĩ vi phạm nên các nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường. Ông VÕ TRỌNG NAM, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM |
QUỲNH TRANG