Nghi án giết vợ rồi tự tử làm hai xe tải bốc cháy

Trưa 19-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Hồ Sơn, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết Công an huyện đang phối hợp Công an tỉnh điều tra nguyên nhân cái chết của vợ chồng ông Ngô Chung (39 tuổi, ngụ xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh).

Cái chết của ông Chung liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm hai xe tải bị cháy nặng trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng.

Hai chiếc xe tải bị cháy nặng sau cú đâm xe của ông Ngô Chung

“Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng ông Chung đã giết vợ rồi chạy xe máy đâm vào xe tải để tự tử, gây ra vụ tai nạn làm hai xe tải bốc cháy. Ông Chung có để lại một bức thư liên quan đến cái chết. Đây là vụ giết người nên Công an tỉnh trực tiếp điều tra, Công an huyện Vạn Ninh phối hợp để làm rõ”- Đại tá Sơn nói.

Vụ cháy xe làm quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Ninh, huyện Vạn Ninh bị ách tắc.

Thông tin ban đầu từ một nguồn tin khác cho hay lúc 23 giờ 45 ngày 18-9, ông Ngô Chung điều khiển xe máy chạy ngược chiều hướng nam- bắc trên trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Hưng.

Chiếc xe máy bất ngờ hướng thẳng vào xe đầu kéo 77C-143.82 kéo sơ mi rơ mooc do ông Hồ Thanh Lợi (38 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, đang lưu thông chiều ngược lại.

Khi phát hiện có xe chạy ngược chiều, tài xế Hồ Thanh Lợi lách tránh khiến xe tải đâm vào dải phân cách giữa quốc lộ 1 rồi bị lật, nằm chắn ngang mặt đường. Ngay lúc đó, xe tải 77C-109.42 do ông Nguyễn Thành Trinh (36 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định) lái chạy cùng chiều phía sau thắng không kịp, tông vào xe đầu kéo, hai xe tải bốc cháy dữ dội.

Hai chiếc xe tải bị hư hỏng rất nặng sau vụ cháy

Vụ tai nạn làm ông Ngô Chung chết tại chỗ, một tài xế bị thương nhẹ. Ngoài ra, sự việc khiến quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Ninh bị ách tắc trong nhiều tiếng đồng hồ.

Đến sáng sớm 19-9, các lực lượng chức năng mới giải phóng được hoàn toàn hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm