Nghi bố ôm con 3 tháng tuổi tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

(PLO)- Một sự việc đau lòng xảy ra ở tỉnh Thái Bình sáng nay, 3-10, khi một trẻ nhỏ ba tháng tuổi và bố tử vong.

Tối 3-10, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã An Dục (huyện Quỳnh Phụ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến một trẻ nhỏ ba tháng tuổi và bố tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay, 3-10 tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, sau khi đi chợ về, vợ anh Vũ Đình B., 41 tuổi phát hiện anh B. cùng với con ba tháng tuổi tự tử, bên cạnh là sợi dây.

treo-co-tu-tu.jpeg
Bố cùng con 3 tháng tuổi được phát hiện tử vong. Ảnh minh hoạ

Anh B. cùng cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên được xác định là đã tử vong trước đó.

Lãnh đạo UBND xã An Dục cho biết, hai vợ chồng anh B. mới lấy nhau. Trước đó, cả hai đã có gia đình riêng, có con riêng, sau khi chia tay thì đến với nhau và mới chỉ có một cháu bé ba tháng tuổi.

"Dạo gần đây, anh B. có bị gãy xương, phải ở nhà, chưa thể đi làm. Gia đình cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ mắc phải một khoản nợ chừng hơn 100 triệu đồng" – lãnh đạo UBND xã An Dục cho biết.

Vị này thông tin thêm, sau khi lực lượng công an điều tra, làm rõ vụ việc cũng đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của anh B. để lại. Hiện, thi thể của hai bố con anh B. được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm